Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Triệt phá đường dây mua bán 20 bánh Heroin từ Lào về Nghệ An

17:39, 01/10/2017

Hôm nay (1/10), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Nghệ An, bắt 03 đối tượng, thu giữ 20 bánh Heroin, 1kg ma túy đá và 12 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào khoảng tháng 5/2017, Phòng PC47 Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Nghệ An. Phòng PC47 đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập chuyên án 617H để đấu tranh triệt phá.

Đối tượng Phạm Văn Tùng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phạm Văn Tùng tại cơ quan điều tra.

 Qua quá trình điều tra và theo dõi, rạng sáng hôm nay (1/10), tại Quốc lộ 7A thuộc địa phận xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tùng, sinh năm 1990, trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng sử dụng 1 con dao mẹo để chống trả lực lượng chức năng, nhưng với tinh thần kiên quyết các cán bộ chiến sĩ đã khống chế được đối tượng đưa về cơ quan điều tra.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Tang vật thu được gồm 20 bánh Heroin, 1kg ma túy đá ,12 nghìn viên ma túy tổng hợp, 01 xe máy Honda SH, 02 ĐTDĐ, 01 con dao mẹo.

Đối tượng
Đối tượng Lò Văn Sao.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 02 đối tượng là Phạm Văn Hùng, sinh năm 1970, trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành và Lò Văn Sao sinh năm 1983, trú tại Bản Mét, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông cũng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng./.

Quỳnh Trang - Minh Khôi - PX15 CANA