Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ban chỉ đạo biển Đông, hải đảo thị sát, kiểm tra cầu cảng vùng biển TX Hoàng Mai

20:27, 30/11/2017

Hôm nay (30/11), Ban chỉ đạo biển Đông, hải đảo tỉnh đã đi thị sát trên vùng biển Nghệ An, kiểm tra một số công trình cầu cảng, làm việc với một số địa phương về công tác khai thác, phát triển nghề cá và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại Thị xã Hoàng Mai.

 Đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình ngư dân ... Cờn, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai
Đoàn công thác thị sát, kiểm tra, nắm bắt tình hình ngư dân tại cảng cá Lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Tại cảng cá Lạch Cờn, phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, đoàn công tác đã thị sát, kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ nghề cá; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ngư dân, công tác tuần tra, kiểm soát của lực lương chức năng trong phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm lãnh hải; công tác bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đội tàu đánh bắt xa bờ TX Hoàng Mai khảng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Đội tàu đánh bắt xa bờ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tiếp đó, đoàn có buổi làm việc với UBND Thị xã Hoàng Mai và các xã, phường ven biển.

Qua đánh giá, năm 2017 vùng biển Nghệ An và Thị xã Hoàng Mai cơ bản ổn định, nhưng vẫn có diễn biến khá phức tạp. Cụ thể là việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động tuần tra, giám sát trên biển Đông, vùng đánh cá chung, đưa tàu công suất lớn có sự hỗ trợ của tàu bán vũ trang vào đánh bắt và tự tuyên bố chủ quyền. Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2017 đã có 93 lượt tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Riêng từ ngày 20 đến 24/11 đã có 36 lượt tàu cá xâm phạm lãnh hải, kéo lưới gây thiệt hại 120 tay lưới của ngư dân phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai. Ngoài ra, việc vi phạm trong thi công cảng Container của Công ty Long Sơn, ảnh hưởng đến môi trường tại vùng biển giáp ranh giữa Thị xã Hoàng Mai và huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa gây bức xúc cho ngư dân.

Toàn cảnh buổi làm việc với
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục như: đề nghị Chính phủ chỉ đạo các lực lượng chức năng trên biển tăng cường tuần tra, kiểm soát tại vùng biẻn Vịnh Bắc bộ, vùng đánh cá chung; kịp thời phát hiện ngăn chặn các tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam; UBND tỉnh cần quan tâm chính sách đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện tàu thuyền cho lực lượng chức năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và các hoạt động trên biển; Tiếp tục thực hiện các chính sách đóng mới tàu cá công suất lớn theo Nghị định 67, giúp ngư dân vươn khơi bám biển khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về Luật biển, xây dựng khu vực phòng thủ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển cũng được nhiều đại biểu quan tâm đề cập./.

Quốc Toàn