Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

11:38, 21/11/2017

Sáng nay (20/11), Ban chỉ đạo 138 Trung ương do đồng chí Nguyễn Hải Phong - Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2017. 

Làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh và các đơn vị liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm đạt được kết quả khá toàn diện. Trong đó, tỉ lệ điều tra, khám phá án xâm phạm về trật tự xã hội đạt hơn 87%; 100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn đều được điều tra làm rõ...Đặc biệt, lực lượng liên ngành tỉnh Nghệ An đã tập trung tham mưu, chỉ đạo giải quyết có trọng tâm các vụ việc tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngoài ra, các hoạt động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì rộng khắp trên địa bàn tỉnh với nhiều mô hình được xây dựng chuyên sâu, tác động tích cực đến việc củng cố, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị tại cơ sở.

a
Đồng chí Nguyễn Hải Phong - Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao đổi tại buổi làm việc.

Trao đổi trực tiếp tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 138 Trung ương đã ghi nhận một số kiến nghị của tỉnh Nghệ An liên quan đến việc chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tránh sự chồng chéo cũng như cần có quy định cụ thể chi tiết đối với việc xử lý từng hành vi phạm tội; Đồng thời có hướng dẫn cụ thể công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, nhất là quy trình thực hiện, nguồn kinh phí giúp tỉnh thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Tất cả những vấn đề có tính thực tiễn này sẽ được Ban chỉ đạo 138 Trung ương gửi đến Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành liên quan nghiên cứu để có hướng giải quyết hợp lý thời gian tới./.

Nguyễn Nam - Chu Quý