Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tập huấn quản lý biên giới cho bộ đội biên phòng Nước CHDCND Lào

15:39, 02/11/2017

Sáng nay (2/11), tại huyện Con Cuông, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức huấn luyện công tác quản lý bảo vệ biên giới cho 25 đồng chí là cán bộ thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào.  

Tới dự có Đại tá Nguyễn Công Lực - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh; Đại diện các phòng, ban Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Con Cuông.

Toàn cảnh khai mạc lớp tập huấn.
Toàn cảnh khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Bá Hậu)

Trong thời gian 20 ngày, các học viên sẽ được tham gia học tập, nghiên cứu các nội dung về: Lịch sử qua hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào, Nghệ An - Hủa Phăn; Quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công tác bạo động quần chúng bảo vệ biên giới; Luật quốc tế biên giới Quốc gia theo Luật pháp quốc tế; Các biện pháp công tác quản lý bảo vệ biên giới; Công tác tuần tra bảo vệ biên giới.

a
Bộ đội biên phòng tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào tặng quà cho Bộ đội biên phòng Nghệ An. (Ảnh: Bá Hậu)

Ngoài ra, lớp tập huấn sẽ dành nhiều thời gian để các học viên tham gia huấn luyện thực hành về chiến thuật khám xét, tập kích, phục kích, quan sát bảo vệ biên giới.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hải Thượng
Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hải Thượng

Đợt tập huấn này có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng biên phòng 2 tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn, góp phần giúp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn nâng cao kiến thức nghiệp vụ, áp dụng vào thực tế chiến đấu, công tác tại địa bàn tỉnh Hủa Phăn - Lào; tăng cường mối đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn nói riêng và Việt Nam - Lào./.

Minh Hạnh - Bá Hậu - Hải Thượng