Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

11:37, 15/12/2017

Sáng nay (15/12), dưới sự chủ trì của các đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 

Dự hội nghị có Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và toàn dân phòng cháy chữa cháy; góp phần nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng vũ trang trước những tình huống phức tạp. Bên cạnh đó, việc xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý hành chính Nhà nước về Quốc phòng, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội đã được thực hiện với kết quả đạt được cao nhất.

Đáng chú ý, trong năm 2017 nhiều phần tử lưu vong, phản động, tổ chức khủng bố Việt Tân tiếp tục cấu kết với một số linh mục cực đoan, lợi dụng sự cố, sự kiện để tổ chức hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc, làm chủ tình hình, chủ động đưa ra các giải pháp quyết liệt, hợp lý, giải quyết vụ việc đúng trọng tâm, giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

a
 Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – UV BTV, Giám đốc Công an tỉnh nêu bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quốc phòng - an ninh.

Tại hội nghị, một số bài học kinh nghiệm có tính thực tiễn, sát cuộc sống đã được nêu lên, trong đó có sự cần thiết trong huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải chuyên sâu, có trọng điểm. Đối với nhiệm vụ củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân cần dựa trên nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở phải vững mạnh. Quan trọng hơn, việc nâng cao năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu kết luận tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng – an ninh trong năm 2017; đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng cần thực hiện tốt các Chủ trương, Nghị quyết, Bộ luật, Pháp lệnh của Đảng, Nhà nước, từ đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; Chú trọng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tham nhũng; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong phòng cháy chữa cháy; Thực hiện tốt chính sách xã hội, hậu phương quân đội và quan tâm chăm sóc đối tượng người có công đang gặp khó khăn trong cuộc sống... từ đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày một vững chắc.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

Dịp này, 16 tập thể đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 54 tập thể, 58 cá nhân đã được UBND tỉnh Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác quốc phòng – an ninh năm 2017.

a
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác quốc phòng - an ninh năm 2017.

Nguyễn Nam - Ngọc Mai