Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỳ Sơn: Bắt 2 đối tượng lừa 3 em gái bán sang Trung Quốc

10:29, 09/01/2018

Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng: Cụt Thị Mão, sinh năm 1989, trú tại xã Bảo Nam và Cụt Thị Thông, sinh năm 1989, trú bản Na Lưởng 1, xã Hữu Kiệm, cùng huyện Kỳ Sơn về tội danh "Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi".

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017, Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn liên tiếp nhận được 3 lá đơn tố cáo của 3 nạn nhân (sinh năm 1999, 2000, 2001) đều sinh sống trên địa bàn huyện Kỳ Sơn bị sang Trung Quốc với giá từ 95 – 100 triệu đồng vào các năm 2014, 2015. Các đối tượng bị tố cáo gồm: 2 cặp vợ chồng Cụt Văn Ngoãn (SN 1982) và vợ Cụt Thị Thông (SN 1989), trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm; Cụt Văn Dương cùng vợ Cụt Thị Mão (SN 1989), trú tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, cùng huyện kỳ Sơn.

Hai đối tượng Cụt Thị Mão và Cụt Thị Thông, tại cơ quan điều tra. (Mão trái, Thông Phải)
Hai đối tượng Cụt Thị Mão và Cụt Thị Thông, tại cơ quan điều tra. (Mão trái, Thông Phải). Hiện cả 2 đối tượng đều đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi.

Qua xác minh, điều tra vụ việc, vào khoảng thời gian các nạn nhân bị lừa bán đều chưa đủ 16 tuổi, do đó cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Cụt Thị Thông và Cụt Thị Mão cùng tội danh “Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi”. Các đối tượng liên quan hiện đang vắng mặt tại địa phương nên Công an huyện Kỳ Sơn đang triệu tập để tiếp tục điều tra vụ án, sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Lữ Phú