Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bắt đối tượng thực hiện 8 vụ trộm tại chung cư Quang Trung

14:41, 10/04/2018

Đối tượng bị bắt khi vừa thực hiện xong vụ trộm cắp tài sản tại phòng 121, toà nhà C2 khu chung cư Quang Trung thuộc khối 7, phường Quang Trung, thành phố Vinh.

 

Tại trụ sở Công an phường Quang Trung, đối tượng Lê Hữu Bình (sinh năm 1987) trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh khai nhận trong khoảng 50 phút ngày 9/4, Bình đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm tài sản của các hộ dân chung cư C2 và B4 Quang Trung, thành phố Vinh.

a
Đối tượng Lê Hữu Bình tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, vào lúc 15h00, Bình đã đột nhập nhà dân lấy trộm 16 triệu đồng và 1 laptop. Đến 15h15, Bình thực hiện thành công vụ thứ 2, lấy trộm 1 laptop và 8,7 triệu đồng. Vào lúc 15h30, Bình thực hiện trót lọt vụ thứ 3, lấy trộm 2 đồng hồ đeo tay màu vàng, 2 vòng đeo tay và 2 đôi bông tai đều bằng vàng, 1 mặt dây chuyền vàng có đính đá, tổng trị giá 15 triệu đồng. Sau khi thực hiện xong vụ trộm thứ 4 lúc 15h50, lấy 1 kiềng, 1 lắc tay, 2 nhẫn đều bằng vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng thì y bị công an phường Quang Trung bắt giữ. Tổng số tiền và tài sản mà đối tượng đã trộm cắp trong 4 vụ tại toà nhà C2 và B4 chung cư Quang Trung lên đến 82 triệu đồng.

a
Phương tiện gây án cùng tang vật thu giữ được từ đối tượng.

Phương tiện và dụng cụ đối tượng sử dụng để thực hiện vụ trộm gồm: 1 xe ô tô hiệu Vios biển kiểm soát 38A-116.46, 1 kềm cộng lực, 1 kìm bấm, 1 tuốc nơ vít, 2 cưa sắt và 1 chùm chìa khóa vạn năng.

Đấu tranh mở rộng, đối tượng Lê Hữu Bình khai nhận trước đó vào ngày 5 và 6/4/2018, cũng tại khu chung cư Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Bình đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản khác với tổng trị giá tiền và tài sản hơn 50 triệu đồng.

Thủ đoạn của Bình là lượn lờ tại các khu chung cư trước giờ hành chính để theo dõi. Khi thấy người dân khóa cửa đi làm, Bình dùng kìm cộng lực, cưa sắt để phá khóa đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm tài sản được chuyển ra xe ô tô để chở ra khỏi địa bàn và tiêu thụ.

Công an phường Quang Trung hiện đã lập hồ sơ chuyển công an thành phố Vinh để xử lý đối tượng và làm thủ tục trao trả tài sản cho các bị hại.

Hồng Quang