Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Truy điệu, an táng 98 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc

11:37, 15/05/2018

Sáng nay (15/5), tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh tổ chức trọng thể lễ an táng 98 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm – Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt của Chính phủ Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đại diện đoàn công tác đặc biệt nước bạn Lào và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viên Chăn và Xây Xổm Bun.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo các Sở, ban ngành. 

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương
Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Trước khi vào buổi lễ, các đoàn đại biểu đại diện hai Chính phủ Việt Nam - Lào, đoàn công tác đặc biệt các tỉnh Xiêng Khoảng, Viên Chăn, Xây Xỏm Phun và  Nghệ An cùng đông đảo nhân dân đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 98 liệt sỹ được quy tập lần này.

a
98 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào được quy tập đợt này.

Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm tri ân các Anh hùng liệt sỹ, hơn 30 năm qua, Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viên Chăn, Xây Xổm Bun, CHDCND Lào tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.104 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trên đất bạn Lào đưa về nước an táng. Trong đó, đã tổ chức bàn giao 924 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính, quê quán để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê nhà các liệt sỹ.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Trước đó, vào tối 14/5, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Huy Cung – Ngọc Mai