Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

15:34, 14/06/2018

Ngày 14/6, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do đồng chí Phan Đăng Đương - Phó chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện Thanh Chương.

Đoàn đã khảo sát tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) – Nậm On (Boolykhamxay, CHDCND Lào) và cột mốc đại số 460 biên giới Việt Nam – Lào. Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy quản lý 6km đường biên giới, quản lý bảo vệ 4 mốc, 2 cọc dấu, trong đó có 1 mốc đại, 1 mốc trung và 2 mốc tiểu.

a
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao khảo sát tại khu vực cửa khẩu 460 biên giới Việt Nam – Lào.

Thực hiện dự án tôn tạo tăng dày hệ thống mốc quốc giới của hai Nhà nước Việt Nam và Lào, đến tháng 6/2011 đã hoàn thành cắm 4 mốc, gồm: mốc số 459, 460, 461, 462 và 2 cọc dấu trên đoạn biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy quản lý, bảo vệ.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Thanh Thủy đã phối hợp với lực lượng chức năng của cả Việt Nam và bạn Lào tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự an toàn khu vực biên giới, cửa khẩu; Tăng cường hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm; Kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh trên biên giới theo đúng Hiệp định hai Nhà nước đã ký kết, ngăn chặn không để xảy ra các hiện tượng xâm canh, xâm cư, di cư tự do và vượt biên giới.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn đơn vị quản lý.

Đại tá Trần Minh Công, Phó Chính ủy BĐBP Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc
Đại tá Trần Minh Công - Phó Chính ủy BĐBP Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị cũng kiến nghị đoàn công tác trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc nâng cấp cặp cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On lên cửa khẩu quốc tế trong quy hoạch và phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam – Lào đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.

a
Đồng chí Phan Đăng Đương - Phó chánh thanh tra Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đăng Đương - Phó chánh thanh tra Bộ Ngoại giao đánh giá cao những kết quả của Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đưa ra một số lưu ý nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, đoàn công tác tiếp thu ghi nhận và đệ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hùng Phong – Vương Hưng