Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phát động học tập và làm theo tấm gương anh dũng của Đại úy Nguyễn Đình Tài

10:10, 06/07/2018

Sáng 6/7, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức phát động học tập tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý của Đại úy Nguyễn Đình Tài - Trinh sát viên Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP tỉnh.

Dự lễ phát động có Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các phòng, ban cơ quan, cấp trưởng, chính trị viên các đơn vị biên phòng, cán bộ biên phòng tăng cường các xã biên giới.

Các đại biểu và cán bộ chiến sỹ dự lễ phát động.
Các đại biểu và cán bộ chiến sỹ dự lễ phát động.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ và đạt được kết quả đáng khích lệ, cơ bản đảm bảo an toàn về người, phương tiện và vũ khí trang bị. Tính riêng tháng 6/2018, tháng cao điểm về phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện bắt giữ 16 vụ, 18 đối tượng, trong đó phá thành công 4 chuyên án, tang vật thu 22 bánh Hêrôin, 15kg thuốc phiện, 23.605 viên ma túy tổng hợp, 7kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 khẩu súng, 15 viên đạn.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức lực lượng đấu tranh đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An (mang bí số 092Av) tại địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Vào rạng sáng ngày 28/6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và Đoàn 1, Cục PCMT&TP đã triển khai lực lượng phá án gồm 25 đồng chí được chia làm 5 tổ. Trong đó, Thượng úy Nguyễn Đình Tài - Trinh sát viên, đội đặc nhiệm PCMT&TP, BĐBP Nghệ An và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trinh sát viên, đội 3, đoàn 1, Cục PCMT&TP được bố trí trong tổ đánh bắt chính, triển khai mật phục tại địa điểm đã xác định.

Khoảng 6h15 phút ngày 28/6, 2 đối tượng đi từ hướng biên giới Việt Nam – Lào vào, mang theo 2 balô lọt vào trận địa mật phục của lực lượng đánh án. Các chiến sỹ bắt tên đi đầu, tên thứ 2 bỏ chạy vào rừng, đồng thời dùng súng bắn liên tiếp vào lực lượng truy bắt, khiến Thượng uý Tài bị trúng 2 phát đạn vào bụng; Thiếu tá Mạnh Hùng trúng 1 phát đạn vào vai. Nén đau, 2 đồng chí vẫn kiên quyết ghì chặt đối tượng để đồng đội khống chế, bắt giữ.

Các trinh sát bắt được đối tượng Vừ Bá Xênh, SN 1979, giáo viên trường Tiểu học xã Tây Sơn; quê quán ở bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tang vật thu 20 bánh hêrôin, 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 12.000 viên ma tuý tổng hợp, 1 súng, 15 viên đạn và 1 ĐTDĐ.

Đối tượng cùng tang vật thu giữ được.
Đối tượng Vừ Bá Xênh cùng tang vật thu giữ được.

Lực lượng đánh án tiếp tục tổ chức lực lượng truy lùng đối tượng bỏ chạy; 1 nhóm nhanh chóng băng bó cho 2 đồng chí rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Kỳ Sơn, sau đó chuyển về Bệnh viên Quân y 4. Đồng chí Tài với 1 phát đạn bắn vào bụng làm vỡ một đốt sống thắt lưng, gây tổn thương tủy sống nên ngay trong ngày đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tiếp tục chữa trị.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, đồng chí Tài đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và một số ban, ngành cấp tỉnh; các địa phương, đơn vị, cá nhân, đồng chí, đồng đội ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với đồng chí và gia đình.

Đại tá Hoàng Hữu Chiến trao Quyết định thăng quân hàm Đại úy trước niên hạn đối với đồng chí Nguyễn Đình Tài cho thân nhân.
Trao Quyết định thăng quân hàm Đại úy trước niên hạn đối với đồng chí Nguyễn Đình Tài cho thân nhân.

Để ghi nhận tinh thần dũng cảm kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của đồng chí Nguyễn Đình Tài, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có quyết định thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy trước niên hạn và hiện đang được cơ quan chuyên môn làm hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, đề nghị Trung ương Đoàn tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Đồng chí Nguyễn Đình Tài sinh năm 1983, nhập ngũ tháng 2/2002 thuộc Tiểu đoàn trinh sát 12, Bộ Tham mưu, Quân khu 4. Đến tháng 3/2015 đồng chí Nguyễn Đình Tài được điều động về công tác tại Đội đặc nhiệm Phòng PCMT&TP, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An. Quá trình công tác từ đó đến nay đồng chí luôn tích cực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, tham gia đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trật tự ATXH khu vực biên phòng.

Đồng chí Tài là con thứ 3 trong một gia đình có truyền thống Cách mạng, có bố là thương binh, 2 bác ruột là Liệt sỹ, bà nội hơn 90 tuổi là Mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng chí có vợ và 2 con trai (con đầu 10 tuổi, con thứ hai 8 tuổi), hiện tại gia đình đồng chí đang sống chung với bố, mẹ đẻ trong ngôi nhà cấp 4 xây đã lâu, hoàn cảnh gia đình đồng chí còn nhiều khó khăn, vất vả. Hiện qua 2 lần mổ, sức khỏe của đồng chí Tài cơ bản ổn định, song theo thông báo của bệnh viện, vết thương của đồng chí Tài sẽ để lại di chứng lâu dài.

Đại tá Lê Như Cương -
Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, đề nghị: Cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, văn phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền, học tập về tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng PCMT&TP nói chung, đồng chí Nguyễn Đình Tài nói riêng; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng trong chiến đấu, trong đấu tranh trấn áp tội phạm; Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ chiến sỹ nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm của người lính, dám đương đầu với thử thách, hiểm nguy không ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đại tá Lê Như Cương đã phát động cán bộ chiến sỹ toàn đơn vị quyên góp hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, giúp đỡ đồng chí Tài vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác.

a
Cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị quyên góp hỗ trợ Đại uý Nguyễn Đình Tài.

Được biết, những ngày qua, các tổ chức, cá nhân đã quyên góp, ủng hộ đồng chí Nguyễn Đình Tài số tiền gần 100 triệu đồng để chữa trị bệnh.

Hùng Phong