Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hơn 13.000 phần mộ liệt sỹ được quy tập, an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ

11:26, 29/08/2018

Giai đoạn 2016 – 2018, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách liệt sỹ đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An thực hiện đúng trọng tâm. Trong 2 năm, đã có hơn 13.770 phần mộ liệt sỹ được quy tập, an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

 

Để kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 1237 tỉnh Nghệ An về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2018, sáng nay (29/8), đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 do Đại tá Ngô Quang Phúc - Phó Cục trưởng Cục chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ quốc phòng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách liệt sỹ đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An thực hiện đúng trọng tâm. Danh sách hơn 45 ngàn liệt sỹ thuộc các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, du kích, dân công hỏa tuyến, dân chính và các đối tượng khác đã được cơ quan thường trực tập hợp và tiến hành rà soát. Kết quả đến nay đã có hơn 13.770 phần mộ liệt sỹ được quy tập, an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2018.
Dadị tá Ngô Quang Phú- Trưởng đoàn
Đại tá Ngô Quang Phú - Trưởng đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo quốc gia 515 đề nghị Nghệ An tiến hành quy tập hết các phần mộ liệt sỹ còn lại.

Về mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban chỉ đạo quốc gia 515 yêu cầu Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án 1237. Phấn đấu quy tập hết số hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, nước bạn Lào. Đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin và tiến hành quy tập hết các phần mộ liệt sỹ còn lại tại địa bàn các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn,Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, an toàn.

Nguyễn Nam - Quốc Toàn