Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nghĩa Đàn

16:35, 09/08/2018

Sáng nay (9/8), huyện Nghĩa Đàn khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 với chủ đề: "Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện". 

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng- UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT, diễn tập phòng chống lụt bão- Tìm kiếm cứu nạn các huyện năm 2018.

Diễn tập KVPT huyện Nghĩa Đàn tiến hành 03 nội dung thực binh: Huy động tiếp nhận tiểu đoàn bộ binh huyện qua trạm; thực binh sơ tán một bộ phận nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm, tổ chức thông báo báo động, thực hành đánh địch xâm nhập, tiến công hỏa lực bảo vệ trung tâm kinh tế - chính trị, khắc phục hậu quả và thực binh đề mục đại đội bộ binh phối hợp các lực lượng đánh địch đổ bộ đường không.

Toàn cảnh buổi khai mạc diễn tập
Toàn cảnh buổi khai mạc diễn tập

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vận dụng thuần thục nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành tổ chức thực hiện của chính quyền, năng lực tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, trong đó cơ quan Quân sự, Công an giữ vai trò chủ trì phối hợp tham mưu khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tác chiến phòng thủ. Đồng thời nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong các trạng thái về quốc phòng và an ninh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; không bị động, bất ngờ trong mọi tình huồng, bảo vệ vững chắc KVPT huyện, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT – XH của địa phương.

Hội nghị BTV huyện ủy bất thường chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng
Hội nghị BTV huyện ủy bất thường chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đúng năng lực tổ chức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan, phòng ban, ngành cấp huyện. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngô Đức Biểu