Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần nâng cao trách nhiệm PCCC và cứu nạn cứu hộ

12:14, 21/09/2018

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần phải coi trọng công tác phòng ngừa, đảm bảo và duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn trong PCCC tại cơ sở, khu dân cư là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ do Bộ Công an tổ chức sáng nay (21/9) tại Hà Nội.

 

Cùng dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra gần 3.000 vụ cháy, làm chết 81 người, bị thương 198 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 1564 tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước đã xảy ra 2024 vụ cháy, làm chết 65 người, 133 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 1.300 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Một số tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy được nêu ra, đó là trách nhiện thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của các địa phương, đơn vị, cá nhân chưa cao. Việc rà soát, sửa đổi, xây dựng các văn bản quy phạm về phòng cháy chữa cháy không theo kịp tốc độ phát triển của xã hội. Chế tài xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy chưa đủ tính răn đe, hơn nữa nhiều địa phương xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với phương châm 4 tại chỗ chỉ mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng lưu ý: Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải coi trọng công tác phòng ngừa, đảm bảo và duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn trong phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình. Các tỉnh, thành trong toàn quốc cần tăng cường công tác kiểm tra, bổ sung đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nhằm chủ động, giải quyết nhanh ngay từ khi cháy nổ mới phát sinh. Liên quan đến công tác quản lý nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành cần thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, khu dân cư phải đồng bộ với quy hoạch hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đồng thời tiến hành xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, cơ sở vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy./.

Nguyễn Nam - Trường Ca