Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh biên giới Việt – Lào

09:50, 25/09/2018

Vừa qua, các đồn Biên phòng Tam Hợp, Tam Quang, Nậm Càn - Bộ đội biên phòng Nghệ An; lực lượng Đại đội BP 25 phối hợp với Công an Huyện ThoongMyXay Tỉnh Bolykhamxay (CHDCND Lào) đã tổ chức tuần tra song phương, giao ban phối hợp bảo vệ an ninh biên giới giữa hai bên biên giới Việt – Lào.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian qua tình hình an ninh biên giới giữa hai bên Việt - Lào được giữ vững và ổn định. Các đồn Biên phòng tiếp giáp, các lực lượng bảo vệ biên giới của nước Bạn Lào đã chủ động trao đổi thông tin tình hình, phối hợp kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự địa bàn của mỗi bên, đảm bảo biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển.

Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.
Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Để hoàn thành nhiệm vụ, thời gian tới các lực lượng đã  đề ra nhiệm vụ phối hợp, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, hiệp định và quy chế biên giới, cửa khẩu, không tiếp tay, bao che cho kẻ xấu, không săn bắn động vật hoang dã… Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vượt biên, xâm nhập biên giới trái phép, tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ đường biên cột mốc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của mỗi bên.  

Lực lượng BĐBP Nghệ An và Đại đội 251 tuân tra song phương.
Lực lượng BĐBP Nghệ An và Đại đội 251 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay tuần tra song phương  đoạn biên giới từ cột mốc 425 đến cột mốc 426 trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Trước đó đồn BP Tam Hợp, BĐBP Nghệ An và Đại đội BP 251, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay đã tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc 425 đến cột mốc 426 trên tuyến biên giới Việt - Lào./.

Hải Thượng – Hữu Nghệ