Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ban chỉ đạo 515 tỉnh: Phấn đấu tìm kiếm, quy tập cơ bản hài cốt liệt sỹ

11:47, 29/10/2018

Tại hội nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (giai đoạn 2016 – 2018) được tổ chức vào sáng nay (29/10), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã kết luận: "Từ nay đến năm 2020, Ban chỉ đạo 515 tỉnh phải phấn đấu tìm kiếm, quy tập cơ bản hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, nước CHDCND Lào"

 

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trước đây là Ban chỉ đạo 1237, trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đội quy tập tìm kiếm, cất bốc liệt sỹ tai nước bạn Lào
Đội quy tập tìm kiếm, cất bốc liệt sỹ tai nước bạn Lào

Tỉnh Nghệ An hiện có hơn 45 nghìn liệt sỹ, trong đó Ban chỉ đạo tỉnh đã rà soát hơn 34.700 liệt sĩ, chưa rà soát hơn 10.300 liệt sĩ. Trong giai đoạn 2016 – 2018, Đội quy tập bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước an táng 267 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào.

An táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào về nghĩa trang huyện Nghi Lộc.
An táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào về nghĩa trang huyện Nghi Lộc.

Trong nước, đội quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ. Sở LĐ – TB & XH cũng đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện việc điều tra, cung cấp hồ sơ thông tin 286 liệt sĩ; đính chính thông tin 83 bia mộ liệt sĩ; triển khai đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác này rõ ràng đang gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: từ nay đến năm 2020, Ban chỉ đạo 515 tỉnh phải phấn đấu tìm kiếm, quy tập cơ bản hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun và các phần mộ liệt sĩ được nhân dân an táng trên phạm vi toàn tỉnh. Đẩy mạnh việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, xét nghiệm AND để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phối hợp với tỉnh Xiêng Khoảng xin quỹ đất xây dựng Đài tưởng niệm Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Trao bằng khen
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể...

 

..và 3 cá nhân
..và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 – 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 – 2018./.

Thái Dương  - Quốc Toàn