Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới

09:54, 31/10/2018

Chiều 30/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Cục chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới" (2013 – 2018). Tham gia hội nghị có các điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị chủ trì hội nghị.

 

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An,  Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 324, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.

Điểm cầu Nghệ An.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Các đại biểu thống nhất đánh giá qua 5 năm thực hiện đề án (2013 – 2018) đã góp phần quan trọng trong xây dựng bãn lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 học tập truyền thống lịch sử bằng hình thức trực quan.
Thủ trưởng BTL Quân khu và Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tham quan triển lãm hiện vật và tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới”, năm năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên rõ nét so với trước khi thực hiện Đề án. Đi đôi với đổi mới các hình thức giáo dục chính trị, cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong LLVT tỉnh đã tiến hành 315 cuộc đối thoại dân chủ, sinh hoạt tư tưởng, qua đó tạo ra không khí dân chủ, cởi mở trong cơ quan, đơn vị. 

v
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 học tập truyền thống lịch sử bằng hình thức trực quan.

Duy trì chặt chẽ, nền nếp chế độ thông báo chính trị - thời sự, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, thao giảng chính trị, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp. Trong 5 năm qua,Bộ CHQS tỉnh đã nhận và cấp phát được 15 bộ máy chiếu, 52 ti vi, hàng trăm loại tài liệu, báo, tạp chí phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy chính trị, sinh hoạt nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ chiến sỹ theo Thông tư 104/2014 của Bộ Quốc phòng.

Đội TTVT Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thể hiện phần thi tuyên truyền Lời Bác Hồ dạy qua vở kịch dân ca với chủ đề Lời Người vang khúc quân ca
Đội TTVT Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thể hiện phần thi tuyên truyền Lời Bác Hồ dạy qua vở kịch dân ca với chủ đề Lời Người vang khúc quân ca

Năm 2014, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong Quân khu 4 tổ chức Hội thi Chính trị viên phó Ban CHQS xã, phường, thị trấn giảng dạy chính trị ở cả 02 cấp  (cấp cơ sở và cấp Bộ CHQS tỉnh). Năm 2015, 2017, LLVT tỉnh  tổ chức tốt Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi đối với cán bộ Chính trị viên xã, phường, thị trấn; thành lập đội tuyển tham gia thi cấp Quân khu đạt giải Nhất toàn đoàn. Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh có đó 01 đồng chí đạt giải Nhất, 01 đồng chí đạt giải Nhì tại Hội thi giảng dạy chính trị cấp Quân khu. Tham gia cùng đội tuyển Quân khu thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân có 01 đồng chí đạt giải Khuyến khích...

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị phát biểu kết luận hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị nhấn mạnh: “Phát huy kết quả thực hiện Đề án trong 5 năm qua, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt và thực hiện các nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong Quân đội. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ tuyên huấn các cấp; thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy; đầu tư cơ sở vật chất cho giảng dạy chính trị...”. 

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 6 đồng chí cán bộ có kết quả cao tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018
Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 6 đồng chí cán bộ có kết quả cao tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018.

Kết thúc hội nghị, Tổng Cục chính trị đã công bố công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 46 tập thể và 38 cá nhân; công bố Quyết định tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị cho 67 tập thể và 102 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở” trong giai đoạn 2013 – 2018.../.

Phong Quang – Hoàng Anh