Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đúng quy định mới

17:38, 03/12/2018

Sáng 3/12, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại huyện Đô Lương, Nghi Lộc và TP Vinh.

 

Qua kiểm tra thực tế tại các huyện Đô Lương , Nghi Lộc và TP Vinh  cho thấy công tác khám tuyển của các địa phương, đơn vị bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Cơ quan quân sự đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn...

Đại tá Trần Văn Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh kiểm tra khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại huyện Đô Lương.
Đại tá Trần Văn Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh kiểm tra khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại huyện Đô Lương.

Bên cạnh đó, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu trong thời gian tới hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tăng cường công lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 theo đúng quy định mới tại Thông tư số 148/2018 của Bộ quốc phòng.

Đại tá
Đại tá Trần Văn Hùng yêu cầu xét duyệt chính trị công dân chuẩn bị nhập ngũ phải chặt chẽ đúng tiêu chuẩn.

Chỉ đạo khám tuyển bảo đảm đủ chỉ tiêu, phân loại sức  khỏe  công dân theo đúng tiêu chuẩn quy định của thông tư 16 liên Bộ Y tế-Bộ Quốc phòng.

Kiểm tra khâu khám sức khỏe thanh niên trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại huyện Nghi Lộc
Kiểm tra khâu khám sức khỏe thanh niên trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 tại huyện Nghi Lộc

Đồng thời, xét duyệt chính trị công dân chuẩn bị nhập ngũ phải chặt chẽ đúng tiêu chuẩn; xét duyệt thanh niên thuộc diện miễn, tạm hoãn đúng luật, công khai, dân chủ, công bằng; xử phạt nghiêm minh các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là chăm lo đối với các gia đình thanh niên trúng tuyển nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn....

Trọng Kiên