Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Mỹ kêu gọi NATO tăng cường hỗ trợ cuộc chiến chống IS

17:23, 18/02/2016

Mỹ đang kêu gọi NATO đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và Syria.

28 nước thành viên NATO hiện là một phần trong liên minh quốc tế 66 nước do Mỹ dẫn đầu chống IS. Tuy nhiên, Mỹ muốn NATO hỗ trợ nhiều hơn trang thiết bị, đào tạo và cố vấn cho liên quân này trong cuộc chiến chống IS. 

my keu goi nato tang cuong ho tro cuoc chien chong is hinh 0
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS. (Ảnh: Getty Image).

Theo Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter, các nước châu Âu cần phải có phản ứng mạnh mẽ hơn với những bất ổn đang diễn ra tại các nước gần biên giới với châu Âu.

Lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra sau cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng  nhóm các nước chống IS tại Brussels (Bỉ) tuần trước.  

Tại cuộc họp này, Mỹ nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía Anh, nhưng Pháp và Đức vẫn chưa “mặn mà” với kế hoạch này. Pháp và Đức lo ngại rằng, căng thẳng giữa Nga với NATO vẫn chưa hạ nhiệt liên quan đến việc khối này mở rộng sang phía Đông, với sự can dự sâu hơn của NATO vào cuộc chiến Syria có thể tạo ra nguy cơ đối đầu với Nga./.

(Theo VOV)