Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cuba, Mỹ và Mexico khẩn trương đối phó với bão Irma

08:16, 10/09/2017

Cuba đã sơ tán hơn 1 triệu người khi bão Irma bắt đầu đổ bộ vào một số khu vực ở miền Đông, miền Trung nước này. Hiện Mỹ và Mexico cũng đang tích cực phòng chống bão Irma.

Theo Viện Khí hậu Quốc gia Cuba, với sức gió lên tới 250 km/h, siêu bão Irmađược dự đoán là cơn bão mạnh nhất quét qua vùng biển Caribe trong gần 100 năm qua. Công tác chuẩn bị đón bão đã diễn ra hết sức khẩn trương tại bang Floria, Mỹ, nơi dự báo sẽ nằm trên đường đi của bão. Hầu hết các cửa hiệu và nhà ở đã được che chắn trong khi khoảng 20 triệu 600 nghìn dân trên địa bàn bang đã được thông báo sẵn sàng sơ tán.

Siêu bão Irma được cho là cơn bão mạnh nhất ở Đại Tây Dương trong 100 năm qua. (Ảnh: REUTERS)
Siêu bão Irma được cho là cơn bão mạnh nhất ở Đại Tây Dương trong 100 năm qua. (Ảnh: REUTERS)

Không chỉ siêu bão Irma, châu Mỹ còn đang phải chuẩn bị đối phó với hai cơn bão khác là Katia và Jose. Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Mexico, bão Katia đã mạnh lên cấp 2 và đang di chuyển về phía bờ biển bang Veracruz. Bão Hose tuy vẫn đang ngoài khơi Đại Tây Dương nhưng đã mạnh lên cấp 4.

Theo VTV