Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Mỹ cân nhắc ngừng giao thương tất cả các nước làm ăn với Triều Tiên

08:06, 04/09/2017

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo ngày 3.9 sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3.9 tuyên bố Mỹ đang xem xét ngừng giao thương với bất cứ nước nào có giao dịch với Triều Tiên, bên cạnh những biện pháp khác.

Ngoài ra, theo Reuters, khi trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu Mỹ có tấn công Triều Tiên nhằm đáp trả vụ thử nghiệm hạt nhân không, Tổng thống Trump đã trả lời “để xem”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cấm vận các nước giao thương với Triều Tiên. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cấm vận các nước giao thương với Triều Tiên. Ảnh: AFP

Trước đó, ông nhận xét Trung Quốc "không giúp được bao nhiêu" sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) vào sáng 3.9.

“Triều Tiên là một nước đã trở thành mối đe dọa lớn và sự xấu hổ cho Trung Quốc trong khi nước này đang cố giúp nhưng không được bao nhiêu”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Theo tờ The Guardian, Mỹ nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất là từ Trung Quốc với tổng giá trị 463 tỉ USD vào năm ngoái. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc vẫn duy trì làm ăn với Triều Tiên và nếu Tổng thống Trump đưa ra quyết định ngừng giao thương thì quan hệ song phương nói chung chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Thanh niên