Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các bài thuốc chữa ho cực kỳ hiệu quả vào mùa đông

08:23, 02/12/2016

Những vị thuốc hay có sẵn trong vườn nhà với tác dụng chữa ho cực kỳ hiệu quả có thể bạn chưa biết như: Hẹ, quất, gừng, cải cúc, chanh đào, tỏi...

Tỏi

Tỏi ngâm mật ong là giải pháp chữa cảm cúm, cảm lạnh an toàn và hữu hiệu nhất.

Nếu có những dấu hiệu đầu tiên của viêm họng, cảm lạnh hay cảm cúm, hãy lấy lọ tỏi ngâm mật ong ra và ăn một nhánh tỏi mỗi 1 hoặc 2 giờ đồng hồ trong suốt cả ngày, ít nhất là 6 nhánh trong một ngày.

Chanh đào

Chanh đào ngâm mật ong đã trở nên gần gũi với rất nhiều người kể cả người lớn hay trẻ em.

Vì thế, mỗi gia đình đừng quên chuẩn bị một hũ chanh đào ngâm mật ong để có thể dùng chữa ho mùa đông.

Lá hẹ

Lá hẹ và đường phèn còn được biết đến với công dụng chữa ho rất hiệu quả.

Quất (tắc)

Có thể bạn chưa biết cách trị viêm họng, cách chữa ho bằng quất hấp đường phèn rất hiệu quả. Ngoài ra, quất hấp đường phèn còn là một bài thuốc giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Gừng

Gừng và mật ong sẽ giúp bạn làm dịu cổ họng, tiêu đờm, thông phổi, thoát khỏi chứng ho nhanh chóng.

Hoa đu đủ

Hoa đu đủ đực 20g đem hấp với đường phèn lượng vừa đủ, chia uống vài lần trong ngày

Cải cúc

Dùng lá Cải cúc thái nhỏ 6g, thêm ít mật ong, hấp vào nồi cho tiết nước ra, chia nhiều lần uống trong ngày.

Lá húng chanh

Lá húng chanh non 5-10g giã nát vắt lấy nước cốt nóng; hoặc đem giã nhỏ một nắm lá (15-20g), thêm nước, vắt lấy nước uống làm hai lần trong ngày. Đối với trẻ em, thêm ít đường, đem hấp cơm cho uống làm 2-3 lần.

Củ cải

Chữa ho nhiều đờm, khản tiếng bằng củ cải:  Củ cải cạo vỏ và rửa sạch rồi cắt thành từng sợi nhỏ, trộn với đường phèn cho vào hủ để qua 1 đêm. Hôm sau chắt chắt lấy nước uống. Thực hiện vài lần sẽ giảm các triệu chứng viêm họng hiệu quả.

Nếu dùng mật ong, bạn có thể ép củ cải lấy nước rồi cho mật ong vào uống cũng có hiệu quả tương tự cách trên.

(Theo VOV)