Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS năm 2018

15:32, 30/11/2018

Với chủ đề "Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020", trong 2 ngày 30/11 và 1/12, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ mít tinh hướng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS năm 2018.  

 

*Nghĩa Đàn: Sáng 1/12, tại  trường THCS Nghĩa Hội, UBND xã Nghĩa Hội phối hợp với trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn tổ chức  mít tinh hưởng ứng tháng hành chống HIV/AIDS.

Quang cảnh lễ mít tinh.
Quang cảnh lễ mít tinh.

 Tham gia lễ mít tinh có hơn 500 đại biểu, giáo viên và học sinh. Với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020",  trong Tháng hành động, huyện Nghĩa Đàn tập trung vào các hoạt động như xét nghiệm HIV tại cộng đồng; đánh giá việc thực hiện các mục tiêu 90-90-90 để hướng tới kết thúc AIDS; kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS đủ điều kiện để ký hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm y tế; tổ chức gặp mặt, sinh hoạt câu lạc bộ với những người nhiễm HIV; vận động người nhiễm HIV tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh…

Đức Anh

* Kỳ Sơn: Sáng 1/12, tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng - chống HIV/AIDS năm 2018.

Chiêu Lưu là địa phương có số người nhiễm HIV nhiều nhất trên địa bàn Kỳ Sơn với 47 người.
Chiêu Lưu là địa phương có số người nhiễm HIV nhiều nhất trên địa bàn Kỳ Sơn với 47 người.

Tại lễ mít tinh, hơn 400 đoàn viên thanh niên, cán bộ xã và đông đảo nhân dân xã Chiêu Lưu đã đã được nghe báo cáo về thực trạng, những tác hại do ma túy, HIV/AIDS và các biện pháp phòng tránh bị nhiễm HIV/AIDS. Theo đó, xã Chiêu Lưu là địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn phát hiện 2 trường hợp nhiễm HIV/AIDS vào năm 1999.

Có hơn 400 đoàn viên thanh niên, cán bộ xã và đông đảo nhân dân xã Chiêu Lưu tham gia lễ mit tinh
Có hơn 400 đoàn viên thanh niên, cán bộ xã và đông đảo nhân dân xã Chiêu Lưu tham gia lễ mit tinh

Tính đến tháng 10 năm 2018, lũy tích số trường hợp nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn huyện Kỳ Sơn hiện tại là 102 trường hợp. Đứng thứ 19 toàn tỉnh; trong đó có 58 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS và 44 người đã tử vong. Hiện có 13/21 xã thị trấn trên địa bàn huyện có người nhiễm HIV/AIDS, như Tà Cạ, Mỹ Lý, Hữ Kiệm, đặc biệt địa phương có số người nhiễm HIV/AID nhiều nhất trên địa bàn Kỳ Sơn  là xã Chiêu Lưu, với 47 người, trong năm 2018, phát hiện thêm 2 người. 

Sau lễ mít tinh, các đại biểu, và đông đảo người dân cùng diễu hành dọc quốc lộ 7A và một số tuyến đường trên địa bàn xã
Sau lễ mít tinh, các đại biểu, và đông đảo người dân cùng diễu hành dọc quốc lộ 7A và một số tuyến đường trên địa bàn xã

Sau lễ mít tinh, các đại biểu, và đông đảo người dân cùng diễu hành dọc quốc lộ 7A và một số tuyến đường trên địa bàn xã, để tuyên truyền về những tác hại của HIV/AIDS và cách phòng tránh.

Lữ Phú 

 

*Hưng Nguyên: Tại trường THPT Thái Lão, UBND huyện tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS năm 2018.  

Các đại biểu tham gia lễ hưởng ửng ứng ngày thế giới  phòng chống HIV/AIDS.
Các đại biểu tham gia lễ hưởng ửng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.

 Hưng Nguyên phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào tháng 3/1998, tính đến nay toàn huyện đã có 173  người nhiễm ở 22/23 xã thị trấn; có 123 người chuyển sang AIDS; 71 người chết do AIDS. Tỷ lệ chung cả huyện là 153 người/100.000 dân; quản lý sống sót 86 người.

Đọc diễn văn  mít tinh  hưởng ứng ngày thế giới  phòng chống HIV/AIDS đồng chí Hồ Văn Hiệp- Phó chủ tịch UBND  khẳng định: chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là một biện pháp phòng chống HIV/AIDS và bảo đảm quyền con người
Tại lễ mít tinh lãnh đạo huyện Hưng Nguyênđã khẳng định: chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là một biện pháp phòng chống HIV/AIDS và bảo đảm quyền con người.

Hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống AIDS năm 2018, với chủ đề "Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”, Hưng Nguyên tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV; hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch bệnh AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.

Học sinh trường THPT Thái Lão tham gia lễ hưởng ứng .
Học sinh trường THPT Thái Lão tham gia lễ hưởng ứng .

Ngay sau lễ mít tinh,  hơn 100 đoàn viên thanh niên Hưng Nguyên đã tổ chức diễu hành nhằm thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân, hưởng ứng thực hiện  phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư./.

Nguyễn Hạnh

 

* Thanh Chương: UBND huyện phối hợp với Trung tâm y tế tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018. Tham gia buổi lễ có gần 200 người là đại diện cho các cơ quan, đoàn thể, đơn vị trường học đóng trên địa bàn của 40 xã thị trấn.

Trên địa bàn huyện Thanh Chương tính đến ngày 31/10/2018 đã có 38/40 xã, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện, chiếm tỷ lệ 95%; Tổng số người nhiễm HIV là 379 người, trong đó chuyển sang AIDS 242 người và đã có 160 người tử vong do AIDS. Điều đáng nói là những người nhiễm HIV và chết do AIDS nằm chủ yếu trong độ tuổi từ 20 – 39 là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội.

Quang cảnh lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018 tại Thanh Chương.

Trên địa bàn huyện Thanh Chương tính đến ngày 31/10/2018 đã có 38/40 xã, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện, chiếm tỷ lệ 95%; Tổng số người nhiễm HIV là 379 người, trong đó chuyển sang AIDS 242 người và đã có 160 người tử vong do AIDS. Điều đáng nói là những người nhiễm HIV và chết do AIDS nằm chủ yếu trong độ tuổi từ 20 – 39 là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội.

Toàn cảnh lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương hát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh.

 

Với mục tiêu hướng đến là chúng ta sẽ cố gắng đạt được tiêu chí 90-90-90 vào năm 2020 như cam kết với tổ các tổ chức Quốc tế. Nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virut và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Sau buổi lễ, đoàn đã tổ chức diễu hành qua các xã trên địa bàn huyện có tỷ lệ người nghiện cao trong thời gian vừa qua.

                  Văn Lý

*Quỳ Hợp: Tại trường THCS Châu Quang, Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với xã Châu Quang đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống AIDS và hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2018.

Các đại biểu tham gia mít tinh.
Các đại biểu tham gia mít tinh.

Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS từ ngày 10/11/2018 đến ngày 10/12/2018 với chủ đề  “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020".

Quang cảnh lễ mít tinh.
Quang cảnh lễ mít tinh.

Thông qua buổi mít tinh, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS huyện kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhân dân huyện nhà không ngừng nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi trong chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, cùng chung tay giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng, không phân biệt, kỳ thị đối xử đối với người nhiễm HIV, góp phần làm giảm số người nhiễm HIV, hướng tới mục tiêu 90-90-90-nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết đượct ình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chuẩn đoàn nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp.

Các đại biểu và các em học sinh tham gia diễu hành.
Các đại biểu và các em học sinh tham gia diễu hành.

Ngay sau lễ mít tinh, các em học sinh Trường THCS xã Châu Quang và các thành phần về tham dự lễ mít tinh đã tổ chức đi diễu hành qua các tuyến đường trong chính trên địa bàn xã Châu Qung nhằm kêu gọi người dân tích cực tham gia phòng chống đại dịch HIV/ AIDS.

Thu Hường

 

*Tân Kỳ: Tại trường THPT Tân Kỳ 3, UBND huyện tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HTV/AIDS năm 2018 với chủ đề “hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90”.

Toàn cảnh lễ mít tinh
Toàn cảnh lễ mít tinh.

Theo điều tra sơ bộ, hiện nay toàn huyện Tân Kỳ có 155 người nhiễm HIV, trong đó có 120 bệnh nhân AIDS và có 75 người tử vong do AIDS.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ nêu lên các nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS thời gian tới.
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ nêu lên các nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS thời gian tới.

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã nêu bật tầm quan trọng của công tác phòng, chống HIV/AIDS đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển về mọi mặt của xã hội. Đồng thời nhấn mạnh thực tế dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục

Đông đảo học sinh tham gia lễ mít tinh.
Đông đảo học sinh tham gia lễ mít tinh.

Với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”, lễ mít tinh nhằm kêu gọi chính quyền các cấp, các ban, ngành và mọi người dân tham gia tích cực công tác phòng chống HIV/AIDS bằng các hoạt động cụ thể: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về dự phòng lây nhiễm, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; hỗ trợ người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe, tư vấn, dịch vụ cung cấp các phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV...

Như Lành