Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

CH Czech - Nước đầu tiên trong EU khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi

08:57, 15/03/2019
Ngày 14/3, Ủy ban châu Âu cho biết, Cộng hòa Czech đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi.
Ảnh minh họa.

Theo Ủy ban châu Âu, ngay sau khi xác định nguồn lây bệnh là do lợn rừng, chính quyền địa phương tại Czech đã khoanh vùng ổ dịch, hạn chế tới mức thấp nhất các hoạt động ra vào khu vực và tiêu hủy ngay lập tức lợn rừng bị nhiễm bệnh. Czech cũng cho phép bắn hạ lợn rừng trên diện rộng xung quanh khu vực nơi xảy ra ổ dịch. Nhờ vậy, virus lây bệnh không phát tán ra bên ngoài và các ổ dịch đã được khống chế thành công.

Số liệu thống kê của Tổ chức Thú y Thế giới cho thấy, đã có tổng cộng hơn 220 con lợn rừng bị chết do virus tả lợn châu Phi trên toàn Cộng hòa Czech từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2018.

Ổ dịch cuối cùng được phát hiện vào tháng 4/2018, không có con lợn nuôi nào bị nhiễm virus lây bệnh. Theo đó, mô hình kiểm soát bệnh tại nước này cần được nhân rộng tại khu vực có dịch ở các nước khác.

Theo VTV