Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

TP Vinh: Kỷ niệm 65 năm thành lập ngành TDTT Việt Nam

15:52, 25/03/2011
Dịp này, thành phố đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT năm 2005 - 2010 và danh hiệu gia đình thể thao tiêu biểu năm 2010.

 

Cùng với sự phát triển của thể thao nước nhà, thể thao TP Vinh luôn phát huy truyền thống của địa phương. Chỉ tiêu phát triển TDTT hàng năm đều tăng về số người tham gia tập luyện. Tỷ lệ gia đình thể thao toàn thành phố đạt gần 20%. Bình quân mỗi năm thành phố tổ chức từ 13 - 15 giải thi đấu thể thao. Nổi bật nhát là giải bóng đá thiếu niên truyền thống với trên 30 năm liên tục và là đơn vị tốp đầu toàn tỉnh Cúp báo Nghệ An. Giải đua xe đạp toàn quốc PH-TH tranh Cup truyền hình Nghệ An,…

 

TPVinh cũng là đơn vị đi đầu du nhập các môn thể thao mới, xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình hoạt động thể thao ngoài công lập. Các CLB thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển với gần 100 CLB từ cơ sở đến cấp thành.

 

Từ năm 2000 đến nay, ngành TDTT thành phố Vinh được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Trung tâm ủy ban TDTT- Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2005 được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen; năm 2009 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba.

 

Dịp này, thành phố đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT năm 2005 - 2010 và danh hiệu gia đình thể thao tiêu biểu năm 2010.

 

(Huyền Nga)