Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳ Hợp: Bóng chuyền hơi "hút" chị em tham gia

10:24, 17/10/2016

Hơn 1 năm trở lại đây, phong trào tập bóng chuyền hơi rất phát triển ở huyện miền núi Quỳ Hợp, thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là các chị em phụ nữ và các cụ người cao tuổi.

Nhiều khối phố ở Thị trấn Quỳ Hợp đã đầu tư sân bãi, bóng, lưới, áo quần... và thành lập được câu lạc bộ bóng chuyền hơi với số lượng thành viên tham gia ngày càng đông đảo.

Chưa có các giải đấu chính thức, các đội bóng chuyền hơi nữ của các khối phố ở Thị trấn Quỳ Hợp thường xuyên tổ chức giao lưu, tạo không khí vui vẻ đoàn kết.
Chưa có các giải đấu chính thức, các đội bóng chuyền hơi nữ của các khối phố ở Thị trấn Quỳ Hợp thường xuyên tổ chức giao lưu, tạo không khí vui vẻ đoàn kết.
Từ trọng tài, bảng số… đều là “cây nhà lá vườn”.
Từ trọng tài, bảng số… đều là “cây nhà lá vườn”.

Bà Trần Thị Liễu - thành viên Câu lạc bộ bóng chuyền hơi Khối Bắc Hồ cho biết: “Lúc đầu, chỉ là mấy chị em chúng tôi rủ nhau chơi cho vui vào các buổi chiều nhưng dần dần thấy đây là môn thể thao không mất quá nhiều sức, rất vui, rất khỏe mà lại giúp chúng tôi đoàn kết, gần nhau, hiểu nhau hơn nên ngày càng có nhiều người cùng tham gia. Hiện câu lạc bộ của chúng tôi đã có 19 người.”

Giao lưunhân kỷ niệm 86 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2016
Giao lưunhân kỷ niệm 86 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2016

Bóng chuyền hơi là một môn thể thao dễ chơi, dễ tập luyện, chi phí thấp và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Luật chơi cũng khá đơn giản và nó không đòi hỏi nhiều thể lực, sức mạnh và tốc độ. Người chơi cũng không cần phải thực hiện các động tác kỹ thuật quá khó, về cơ bản thì các động tác gần giống môn bóng chuyền nhưng với quả bóng làm bằng cao su, trọng lượng từ 100-200g tùy từng loại bóng nên động tác nhẹ nhàng, uyển chuyền hơn.

Bà Lê Thị Đạt, năm nay đã gần 70 tuổi nhưng vẫn là một trong những thành viên tích cực của đội bóng khối Hợp Tiến.
Bà Lê Thị Đạt, năm nay đã gần 70 tuổi nhưng vẫn là một trong những thành viên tích cực của đội bóng khối Hợp Tiến.
 Mặc dù những đường bóng có lúc còn vụng về, chưa chính xác nhưng mỗi giây phút trên sân luôn đem đến cho người chơi những tiếng cười sảng khoái
Mặc dù những đường bóng có lúc còn vụng về, chưa chính xác nhưng mỗi giây phút trên sân luôn đem đến cho người chơi những tiếng cười sảng khoái

Với các ưu điểm đó, bóng chuyền hơi nhanh chóng trở thành môn thể thao được yêu thích ở Quỳ Hợp, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn phát triển.

(Trâm Anh)