Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thạch Kim Tuấn giành HC vàng đầu tiên cho Việt Nam ở AIMAG 2017

08:21, 19/09/2017

Đô cử TP HCM chiến thắng tuyệt đối với mức tổng cử 282kg, tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 ở Turkmenistan tối qua 18/9.

Có 11 VĐV tham gia tranh tài chung kết hạng 56kg nam. Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất, do không phải cạnh tranh với các đô cử hàng đầu thế giới của Trung Quốc và Indonesia. Thậm chí, bộ đôi của Việt Nam chỉ cần thực hiện thành công mức tạ khởi điểm là giành HC vàng và HC bạc.

Ở phần thi cử giật, Kim Tuấn đăng ký mức ban đầu 125kg và Quốc Toàn là 120kg, trong khi các VĐV còn lại chỉ từ 92kg đến 118kg. Và đô cử số một Việt Nam không mấy khó khăn để chiếm thế thượng phong với thành tích 131kg, đứng trên VĐV 19 tuổi Jia Xionghui đạt 128kg. Quốc Toàn không thành công ở lượt cuối, chỉ đạt 123kg và xếp thứ ba.

Kim Tuấn thi đấu tự tin và giành chiến thắng áp đảo.
Kim Tuấn thi đấu tự tin và giành chiến thắng áp đảo.

Ở phần cử đẩy, mức đăng ký ban đầu giữa hai đô cử của Việt Nam so với các đối thủ còn xa hơn.  Bởi vậy, khi các VĐV khác đã thi đấu gần xong, Kim Tuấn và Quốc Toàn mới bắt đầu tham chiến. Cùng đặt khởi điểm 147kg và cùng thành công, Việt Nam xem như nắm chắc hai vị trí dẫn đầu. Những lần cử đẩy sau đó chỉ còn là cuộc đua tay đôi giữa hai người đồng đội để nâng cao hơn thành tích. Chung cuộc, Kim Tuấn đạt tổng cử 282 và Quốc Toàn là 276kg.

Ở phần thi chung kết môn nhảy xa có 12 VĐV tham gia, nhưng Bùi Thị Thu Thảo gần như chỉ đấu tay đôi với Olga Rypakova (Kazakshtan). Sự khác biệt về không gian và cảm giác thi đấu trong nhà có vẻ như khiến Thu Thảo không thể đạt được phong độ cao như điền kinh ngoài trời. Nhà vô địch SEA Games 2017 chỉ đạt thành tích 6m36, kém 0,32m so với thành tích vừa thiết lập Malaysia hồi tháng 8. Cô xếp ngay sau Rypakova (đạt 6m43).

Sau ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Việt Nam giành được một HC vàng, hai HC bạc và bốn HC đồng.

AIMAG 2017 diễn ra từ ngày 16 đến 27/9. Bên cạnh 45 quốc gia ở khu vực châu Á, giải năm nay có sự góp mặt của 17 nước khác của châu Đại Dương. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 164 thành viên, thi đấu 14 trong số 21 môn.

Theo VNE