Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gala tôn vinh các cầu thủ Nghệ An thi đấu tại VCK U23 Châu Á 2018

20:50, 30/01/2018

Sau hành trình ấn tượng và đầy xúc động tại VCK giải Vô địch U23 Châu Á 2018, 3 cầu thủ Nghệ An gồm: Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng đã cùng người hâm mộ quê nhà tận hưởng không khí lễ hội trong đêm Gala tôn vinh tại quảng trường Hồ Chí Minh.

Các cầu thủ và đại biểu tham dự chương trình.
Các cầu thủ và đại biểu tham dự chương trình.

Tới dự lễ tôn vinh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số Sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị và hàng nghìn cổ động viên trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo người hâm mộ đến với Quảng trường Hồ Chí Minh để chào đón các cầu thủ Nghệ An.
Đông đảo người hâm mộ đến với Quảng trường Hồ Chí Minh để chào đón các cầu thủ Nghệ An.

Ngay khi trở về từ Hà Nội, 3 cầu thủ:  Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng đã có màn diễu hành từ sân bay Vinh về quảng trường Hồ Chí Minh để tri ân các cổ động viên quê nhà – những người dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ, giữ lửa thành Vinh từ những trận đấu tại VCK giải Vô địch U23 Châu Á 2018. 20h30, các cầu thủ có mặt tại Gala tôn vinh do UBND tỉnh tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thay mặt lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của đội tuyển nói chung và các vận động viên là người Nghệ An nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định: Đội tuyển U23 Việt Nam đã khơi dậy lòng tự hào và sự đoàn kết của toàn dân tộc, tạo được tình cảm lớn lao của dân tộc và chạm đến từng trái tim của người dân Xứ Nghệ. Trong chiến công đó, Nghệ An hết sức tự hào vì có sự đóng góp quan trọng, xuất sắc của 4 cầu thủ là người con quê hương.

Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Hoàng - các em chính là những “Chiến binh quả cảm”, là sứ giả của hạnh phúc, xứng đáng ngôi vô địch trong lòng người hâm mộ Việt Nam, người hâm mộ xứ Nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường bày tỏ mong muốn: Sau thành công này, các cầu thủ tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, tiếp tục tỏa sáng ở các câu lạc bộ, các đội tuyển của tỉnh, cũng như đội tuyển Quốc gia và trở thành những hạt giống tốt, khơi dậy tình yêu bóng đá, phát triển sự nghiệp bóng đá tại Nghệ An, cũng như cả nước; để trong tương lai không xa, lá cờ đỏ sao vàng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở vị trí cao nhất trên đấu trường Khu vực, Châu lục và Quốc tế. Tiếp tục mang đến vinh quang, niềm hạnh phúc cho đất nước, quê hương và người hâm mộ.

Đồng chí cũng mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tỉnh nhà tiếp tục quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa, để bóng đá Nghệ An luôn nằm trong tốp đầu của cả nước, góp phần đưa bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp và song hành cùng bóng đá thế giới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao bằng khen và quà tặng cho các cầu thủ.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao bằng khen và quà tặng cho các cầu thủ.

Chia sẻ cảm xúc khi đứng trước hàng nghìn CĐV quê nhà, được mọi người dành cho tình cảm yêu mến đặc biệt, các cầu thủ khẳng định quê hương luôn chiếm vị trí số 1; đồng thời hứa nỗ lực rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các cầu thủ xuống chào khán giả
Các cầu thủ xuống chào khán giả
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chào mừng các cầu thủ.
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chào mừng các cầu thủ.
Các cầu thủ và người nhà cầu thủ tham dự chương trình.
Các cầu thủ và người nhà cầu thủ tham dự chương trình.
gggg
Các cầu thủ chào khán giả.

Thùy Linh - Thùy Dương - Hoàng Thọ