Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gần 2 tỷ đồng "Tiếp sức đến trường" từ Giải Quần vợt Cúp NTV lần thứ VI - năm 2018

18:18, 12/08/2018

Đó là số tiền đã được các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh Nghệ An ủng hộ "Cuộc vận động tiếp sức đến trường năm học 2018 – 2019" cho học sinh khu vực miền núi cao, biên giới của Nghệ An năm học mới thông qua Giải Quần vợt Cúp NTV lần thứ VI.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, chiều nay (12/8), trên sân quần vợt Trung Long - TP Vinh đã diễn ra trận chung kết nội dung đôi nam ngoại hạng và Lễ bế mạc, trao giải Cúp quần vợt Cúp truyền hình Nghệ An lần thứ 6 năm 2018 gắn với “Cuộc vận động tiếp sức đến trường năm học 2018-2019”.

Tới dự có các đ/c: Đoàn Quốc Cường - Trưởng bộ môn quần vợt - Tổng cục Thể dục thể thao,Tổng thư ký liên đoàn quần vợt Việt Nam; Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Nghệ An; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài PT-TH Nghệ An, Nhà tài trợ cùng đông đảo người dân đam mê môn quần vợt đến xem và cổ vũ.

Trận chung kết nội dung đội Nam ngoại hạng giải quần vợt Cúp truyền hình Nghệ An
Trận chung kết nội dung Đôi Nam ngoại hạng

Trận chung kết nội dung Đôi Nam ngoại hạng giải quần vợt Cúp truyền hình Nghệ An diễn ra giữa cặp vận động viên Chu Thành Vinh - Trần Văn Chất của (Câu lạc bộ Đồng Đội) gặp Lê Trọng Tài - Nguyễn Đức Dương (Câu lạc bộ Vinaconex).

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, trận chung kết diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, với nhiều nhiều pha bóng kỹ thuật và đẹp mắt. Với kinh nghiệm và trình độ vượt trội, cặp đôi câu lạc bộ Vinaconex đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-3 và 6-2 để giành chức vô địch.

Giải Quần vợt Cúp NTV năm 2018 đã huy động được 1 tỷ, 932 triệu đồng cho CVĐ
Giải Quần vợt Cúp NTV năm 2018 đã huy động được 1 tỷ, 932 triệu đồng cho CVĐ "Tiếp sức học sinh nghèo đến trường năm học 2018-1019"

Ngay sau trận đấu, Ban tổ chức giải đã tiến hành trao giải cho các vận động ở 9 nội dung: Đội Nam - Nữ, Đội nam U55; Đội Nam hạng A, Đội Nam hạng B; Đội Nam hạng D, Đội Nam hạng C; Đội Nam lãnh đạo bảng A, Đội nam lãnh đạo bảng B và Đôi Nam ngoại hạng.

Trao giải nội dung đôi nam ngoại hạng
Trao giải nội dung đôi nam ngoại hạng
Trao giải nội dung đôi nam trình 3.75
Trao giải nội dung đôi nam trình 3.75
Trao giải nội dung đôi nam trình 4,75
Trao giải nội dung đôi nam trình 4,75
Trao giải nội dung đôi nam trình 5,75
Trao giải nội dung đôi nam trình 5,75
Trao giải nội dung đôi nam trình 6.5
Trao giải nội dung đôi nam trình 6.5

 Sau 6 lần tổ chức, giải quần vợt Cúp truyền hình Nghệ An gắn với “Cuộc vận động tiếp sức đến trường" năm học 2017-2018” không chỉ thành công về mặt chuyên môn mà còn có hiệu ứng xã hội hết sức mạnh mẽ với trên 12 tỷ đồng gồm tiền và hiện vật đã được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm đăng ký và trực tiếp trao cho học sinh nghèo trên địa bàn các huyện miền núi khó khăn trong suốt 5 năm qua.

Trao giải nội dung lãnh đạo bảng A
Trao giải nội dung lãnh đạo bảng A
dfdgsg
Trao giải nội dung lãnh đạo bảng B
Giải Quần vợt Cúp NTV lần thứ VI thu hút hơn 300 VĐV thi đấu ở 9 nội dung
BTC chụp ảnh lưu niệm với các VĐV tham gia Giải Quần vợt Cúp NTV lần thứ VI

Riêng tại giải đấu năm nay, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ về tiền và hiện vật có trị giá hơn 1 tỷ 930 triệu đồng. Toàn bộ số tiền và hiện vật đã được BTC trao cho Sở Giáo dục và Đào tạo để giúp các em học sinh tiếp bước đến trường trong năm học mới 2018-2019. Theo đó, chương trình sẽ được Ban tổ chức tặng quà, xây dựng nhà bán trú …cho các cháu ở các huyện biên giới như: Anh Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Kỳ Sơn.

Kết quả các nội dung thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV lần thứ VI – năm 2018

I. Đôi Nam Nữ:

  • Nhất:     Lê Thị Thu Hà - Nguyễn Thành Hiền (CLB 26)
  • Nhì:       Lê Thanh Phương - Chính (Vinaconex)
  • Ba:        Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Nguyễn Xuân Đức (Đầu máy)

II. Đôi Nam U55:

  • Nhất:     Đào Văn Minh - Thái Doãn Phương (QK4)
  • Nhì:        Phan Huỳnh Đức - Minh (QK4)
  • Ba:         Nguyễn Quang Huy - Trần Văn Quyền (Đầu máy)

Đặng Hùng Vinh - Đạo (Trường Sơn)

III. Đôi Nam hạng D (3.75)

  • Nhất:     Nguyễn Thế Anh - Hoàng Tất Phú (Cửa Lò)
  • Nhì:       Phạm Minh Đức - Lê Đức Minh (QKIV)
  • Ba:        Nguyễn Văn Viên - Hồ Hữu Dũng (CLB Biên phòng)

            Trần Đình Thái - Thuần (CLB QK4)

IV. Đôi Nam hạng C (4.75):

  • Nhất:     Lê Văn Hồng - Nguyễn Văn Hùng (Diễn Châu)
  • Nhì:      Nguyễn Ngọc Quyến - Vĩnh (Trường Sơn 2)
  • Ba:        Nguyễn Xuân Kiên - Nguyễn Viết Xuân (Điện lực)

Phạm Xuân Minh Trí - Hoàng Quyền Anh (Nhiệt điện)

V. Đôi Nam hạng B (5.75)

  • Nhất:     Đậu Bắc Sơn - Cao Đức Báu (Trường Sơn)
  • Nhì:       Đinh Nhật Quý - Đào Xuân Sơn (Quỳnh Lưu)
  • Ba:       Trần Viết Hùng - Võ Văn Tuấn (HHT)

          Nguyễn Kim Hà - Nguyễn Tuấn Đạt (TX Thái Hoà)

VI. Đôi Nam hạng A (6.50)

  • Nhất:     Trần Văn Học - Được (Vinaconex)
  • Nhì:       Nguyễn Lưu Hoàng Phúc - Nguyễn Hoàng Hải (XM Hoàng Mai)
  • Ba:        Hoàng Ngọc Hiếu - Nguyễn Viết Thắng (Trường Sơn)

                       Bùi Tiến Dũng - Quang (TECCO)

VII. Đôi Nam lãnh đạo bảng B

  • Nhất:  Nguyễn Thanh Nghĩa - Nguyễn Hoàng Ẩn (Đại Thiên Lộc)
  • Nhì:    Lê Xuân Kiên - Đàm Hữu Hồng (Quỳnh Lưu)
  • Ba:     Phan Xuân Vinh - Chương (Diễn Châu)

          Đào Ngọc Tâm - Trần Quang Trung (LĐQV Nghệ An)

VIII. Đôi Nam lãnh đạo bảng A

  • Nhất:    Huỳnh Thanh Điền - Trần Văn Sách (UB tỉnh)
  • Nhì:      Trần Minh Ngọc - Phan Nguyên Hào (NTV)
  • Ba:       Phạm Minh Đức - Lê Đức Dũng (QK4)

                          Đoàn Quốc Cường - Nguyễn Thanh Tùng (LĐQV VN)

IX. Đôi Nam ngoại hạng

  • Nhất:    Lê Trọng Tài - Ngô Đức Dương (Vinaconex)
  • Nhì:      Trần Văn Chất - Chu Thành Vinh (Đồng đội)
  • Ba:    Nguyễn Anh Thắng - Nguyễn Viết Thắng (Trường Sơn)

       Nguyễn Lưu Hoàng Phúc - Hoàng Ngọc Hiếu (XM Hoàng Mai)

 

Hoàng Hiếu - Lê Trang - Văn Nhân