Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thể thao 24h: ĐT nữ Việt Nam thắng 6 sao trên đất Nhật Bản

10:59, 10/08/2018

ĐT nữ Việt Nam thắng 6 sao trên đất Nhật Bản, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 HCV tại ASIAD 2018.

 

ĐT nữ Việt Nam thắng 6 sao trên đất Nhật Bản

Chiều qua (9/8), ĐT nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với đội bóng đá nữ trường đại học quốc tế Kibi Okayama. HLV Mai Đức Chung tung ra sân gồm thủ môn Khổng Thị Hằng, các hậu vệ Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi và Bùi Thúy An. Huỳnh Như tiếp tục được yêu cầu đá ở vị trí cao nhất trong đội hình với sự bọc lót của Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Vạn, Phạm Hoàng Quỳnh và Thái Thị Thảo.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với đội bóng đá nữ trường đại học quốc tế Kibi Okayama (Ảnh: VFF).
Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với đội bóng đá nữ trường đại học quốc tế Kibi Okayama (Ảnh: VFF).

Đầu hiệp 1, với thể lực dồi dào, các cầu thủ nữ trường đại học Kibi liên tục áp sát gây khó khăn cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đến phút 24, ĐT nữ Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Huỳnh Như. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng của HLV Mai Đức Chung có bàn thắng thứ 2.

Ở hiệp 2, HLV Mai Đức Chung tung một số cầu thủ dự bị vào sân, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu tốt, liên tục ghi bàn để giành chiến thắng 6-0 trước đội bóng đá nữ trường đại học quốc tế Kibi Okayam.

Sau trận đấu giao hữu với đội bóng trường đại học quốc tế Kibi Okayama, chuyến tập huấn Nhật Bản của thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức khép lại. Theo kế hoạch, hôm nay (10/8), tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ thành phố Mimasaka lên thành phố Osaka để bay về TP Hồ Chí Minh vào sáng 11/8. Ngày 13/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia chính thức bước vào tham dự ASIAD 2018.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 HCV tại ASIAD 2018

Tại ASIAD 2018, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 523 thành viên - đông nhất trong các kỳ đại hội từ trước đến nay. Trong đó, thành phần gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sĩ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 HLV, 6 phiên dịch và 352 VĐV (177 nữ, 175 nam).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 32 môn và phân môn gồm: Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak silat, Karated, Taekwondo, Wushu, Cầu mây, Rowing, Xe đạp, Đấu kiếm, Bóng bàn, Bắn cung, Canoeing, Vật, Boxing, Quần vợt, Judo, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền, Cầu lông, Golf, Jujitsu, Kurash, Sambo, Bóng rổ 3x3, Bowling, Soft tennis và Bóng chuyền bãi biển. Mục tiêu đặt ra là giành 3 HCV.

Theo VOV