Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gần 300 VĐV tham dự Giải đua xe đạp Phượng Hoàng Trung Đô, Cúp NTV lần thứ VII năm 2018

12:19, 30/09/2018

Hướng tới kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô Vinh, 10 năm thành phố Vinh Đô thị loại I, sáng nay (30/09), UBND Thành phố Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức Giải đua xe đạp Phượng Hoàng Trung Đô – Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ XII năm 2018.

 

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Võ Viết Thanh  - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Đậu Vĩnh Thịnh – Phó Chủ tịch UBND TP Vinh; Hoàng Quyền – Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; đại diện các Sở Ban ngành cùng đông đảo nhân dân TP Vinh.

 
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Giải đua xe đạp truyền thống Phượng Hoàng Trung Đô, Cúp Truyền hình Nghệ An được tổ chức 2 năm một lần. Giải đua năm nay quy tụ gần 275 cua-rơ đến từ 23 CLB xe đạp thể thao của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt giải có sự tham gia của các cua-rơ đến từ các quốc gia: Pháp; Mỹ; Nga; Thụy Sỹ và Tây Ban Nha.

Giải đua năm nay có sự tham gia của 275 vận động viên đến từ 23 câu lạc bộ xe đạp thể thao chuyên và không chuyên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Giải đua năm nay có sự tham gia của 275 vận động viên đến từ 23 câu lạc bộ xe đạp thể thao chuyên và không chuyên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung: nữ trên 40 tuổi; nam trên 45 tuổi và nam từ 18 - 44 tuổi, với lộ trình đua 15 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh – công viên trung tâm thành phố Vinh, đi qua các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Trần Phú, Lê Mao.

 
 
Ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó chủ tịch UBND thành phố Vinh và Ông Hoàng Quyền - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An  tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham gia.
Ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó chủ tịch UBND thành phố Vinh và Ông Hoàng Quyền - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham gia.

Ngay sau lễ khai mạc là phần tranh tài của các vận động viên ở nội dung nam từ 18 - 44 tuổi.  

fff
Ngay sau lễ khai mạc là phần tranh tài của các vận động viên ở nội dung nam từ 18 - 44 tuổi. Đây là nội dung được nhiều người mong đợi nhất.

Giải đấu nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại", tạo sân chơi lành mạnh và môi trường cọ xát cho các vận động viên xe đạp phong trào trên toàn quốc; đồng thời tăng cường đoàn kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết  giữa thành phố Vinh với các tỉnh, thành phố bạn trong cả nước.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao giải cho các cua-rơ đạt thành tích cao.
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao giải cho các cua-rơ đạt thành tích cao ở nội dung nam từ 18 - 44 tuổi.

 

kkk
BTC trao giải cho các vận động viên đạt giải ở hạng mục nam trên 45 tuổi.
giai nu.jpg
Đồng chí Hoàng Quyền – Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An trao giải cho các vận động viên ở hạng mục nữ trên 40 tuổi.
Kết quả Giải đua xe đạp Phượng Hoàng Trung Đô lần thứ VII
 Ở nội dung Nữ trên 40 tuổi:
- Giải Nhất: Ngô Thanh Hảo - CLB Thái Bình
- Giải Nhì: Hồ Thị Thu Minh - CLB Trung Đô Vinh
- Giải Ba: Nguyễn Thị Khánh Hoa - CLB Cát Việt Thái
Nội dung Nam trên 40 tuổi:
- Giải Nhất: Vĩnh Tốt - CLB Trung Đô Vinh
- Giải Nhì: Lâm Tâm Thái - CLB Hà Tĩnh
- Giải Ba: Trần Đắc Dũng - CLB Buôn Mê Xanh
Nội dung Nam từ 18 đến 44 tuổi:
- Giải Nhất: Đoàn Văn Hoàng - CLB Thanh Hóa
- Giải Nhì: Mai Công Hiếu - CLB Cát Việt Thái
- Giải Ba: Nguyễn Nam Cực - CLB Trung Đô Vinh

Một số hình ảnh tại Giải đua xe Phượng Hoàng Trung Đô - Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VII năm 2018:

 
Đoàn mô tô dẫn đường trong giải đua
Đoàn mô tô dẫn đường trong giải đua.
 BTC tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.
BTC tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.
 
Đại diện vận động viên tham dự và trọng tài điều hành giải đầu tuyên thệ.
Đại diện vận động viên tham dự và trọng tài điều hành giải đầu tuyên thệ.
Gay cấn ngay từ lúc xuất phát.
Gay cấn ngay từ lúc xuất phát.
Bứt phá để về đích.
Bứt phá để về đích.
Sự cố tai nạn hy hữu xảy ra trên đường đua.
Sự cố tai nạn hy hữu xảy ra trên đường đua.
Xe cấp cứu có mặt kịp thời chăm sóc các vận động viên
Xe cấp cứu có mặt kịp thời chăm sóc các vận động viên
 
lộ trình đua 15 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh – công viên trung tâm thành phố Vinh, đi qua các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Trần Phú, Lê Mao.
Các vận động viên phải đua 15 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh – công viên trung tâm thành phố Vinh, đi qua các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Trần Phú, Lê Mao.

 Hoàng Thọ