Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

SLNA - Quảng Nam FC, 16h30 ngày 23/2: Chủ lẫn khách đều quyết thắng

08:17, 23/02/2019
Cả hai đội đều bày tỏ quyết tâm có điểm trong trận mở màn trên sân Vinh, khiến cuộc cạnh tranh này sẽ rất quyết liệt.

Chuẩn bị cho mùa 2019, đội khách đã có một loạt bổ sung nhân sự khi đưa về hậu vệ Anh Hùng, trung vệ Duy Khánh, tiền vệ Viết Tú, tiền đạo Quốc Chí… với mong muốn thổi một làn gió mới vào đội bóng. Qua đó có thể giúp cựu vương Quảng Nam FC quay lại thời kỳ đỉnh cao với chức vô địch ở mùa giải 2017, chứ không phải vị trí thứ 11 đáng buồn ở V.Leaguenăm ngoái.

Việc bổ sung lực lượng của Quảng Nam FC đã được HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA đánh giá khá cao: “Quảng Nam FC đã có nhiều sự bổ sung với những gương mặt chất lượng, nên chắc chắn đang mơ đến những mục tiêu cao. Sự bổ sung lực lượng ấy của họ nhiều khả năng sẽ khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn. Dẫu như thế, mục tiêu của SLNA là phải có điểm trong trận đấu mở màn, thậm chí là 3 điểm!”.

HLV Nguyễn Đức Thắng phải dặn dò các cầu thủ.
HLV Nguyễn Đức Thắng phải dặn dò các cầu thủ.

HLV Đức Thắng của xứ Nghệ mong muốn như thế, nhưng chủ nhà có thực hiện được không lại là vấn đề khác, bởi thực tế cứ mỗi mùa giải SLNA lại mất đi vài gương mặt chủ chốt, mùa này là Ngọc Hải (Viettel), Mạnh Hùng (SHB.ĐN), Xuân Toàn (Sài Gòn FC). Thậm chí họ ngỡ đã có sự trở lại của Trọng Hoàng, nhưng hợp đồng đã bị đổ bể vào giờ chót. Điều ấy đã khiến SLNA có chút hụt hẫng, dẫu mùa này họ đã có sự tái xuất của thủ môn kỳ cựu Trần Nguyên Mạnh.

Quảng Nam đã có mặt tại thành phố Vinh từ ngày 21/2 để chuẩn bị cho trận đấu. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đoàn quân của ông đang rất háo hức trước trận đấu đầu tiên, đặc biệt là những tân binh vừa được mang về. Tuy nhiên, ông Phúc có chút âu lo khi trung vệ Thiago đang bị đau cổ chân, dù ngoại binh này vẫn có thể ra sân trong trận đấu chiều nay.

Quảng Nam đã có mặt tại thành phố Vinh từ ngày 21/2 để chuẩn bị cho trận đấu.

Nhận định về cuộc đối đầu trên sân Vinh, HLV Hoàng Văn Phúc đã chia sẻ: “SLNA là một đội bóng đồng đều và rất gắn kết vì các cầu thủ đã tập luyện cùng nhau nhiều năm, đặc biệt họ có tuyến giữa rất ổn. Đá trên sân nhà nên SLNA chắc chắn rất muốn giành chiến thắng để lấy may đầu năm, nhưng chúng tôi sẽ không để cho họ thực hiện được điều ấy. Nói thế, bởi Quảng Nam cũng quyết có điểm, thậm chí là giành chiến thắng trong cuộc so kè này. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn”.

Cả chủ lẫn khách đều quyết có điểm, cuộc so kè trên sân Vinh chiều nay khả năng sẽ rất khó lường.

Theo Bóng đá Plus