Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Pakistan rút lui, U23 Việt Nam gặp khó ở vòng loại U23 châu Á

16:01, 08/03/2019
Với việc U23 Pakistan quyết định rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á 2020, thể thức chọn đội thứ hai giành vé có chút thay đổi và điều này sẽ gây ảnh hưởng không ít đến U23 Việt Nam.

Theo điều lệ ban đầu, vòng loại U23 châu Á có 11 bảng đấu và mỗi bảng có 4 đội. Đội chủ nhà U23 Thái Lan và 11 đội đứng đầu bảng đương nhiên giành vé đi tiếp. 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vớt.

Nếu trong trường hợp U23 Thái Lan giành ngôi đầu bảng, thì sẽ có 5 đội nhì bảng giành quyền có mặt ở VCK U23 châu Á. Việc Thái Lan tham gia vòng loại khiến cơ hội cho các đội bóng tăng lên.

Tuy nhiên ngày hôm qua, U23 Pakistan quyết định rút khỏi vòng loại U23 châu Á, dó những vướng mắc nội bộ. Pakistan nằm ở bảng F cùng với Uzbekistan, Tajikistan, Ấn Độ và sau khi đội bóng Nam Á này rút lui, bảng đấu trên chỉ còn 3 đội.

U23 Pakistan quyết định không tham gia vòng loại U23 châu Á
U23 Pakistan quyết định không tham gia vòng loại U23 châu Á

Việc bảng F chỉ còn 3 đội khiến thể thức xếp hạng các đội nhì bảng đấu sẽ thay đổi. Khi đó, kết quả với đội cuối bảng sẽ không được tính để so thành tích giữa các đội xếp thứ hai.

Đây là bất lợi với U23 Việt Nam, khi chúng ta nằm cùng bảng với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Brunei chắc chắn là đội bóng yếu nhất bảng K nên thành tích thi đấu với đối thủ này sẽ không được tính khi so kết quả giữa các đội nhì bảng.

Do đó nếu không giành ngôi đầu bảng và chỉ kết thúc vòng laoij với vị trí thứ hai, thành tích của U23 Việt Nam dựa trên điểm số từ Thái Lan và Indonesia. Đây là hai đội bóng có lực lượng trẻ hàng đầu Đông Nam Á, vừa vào đến trận chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019.

U23 Việt Nam là đội chủ nhà ở bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt gặp Brunei (22/3), Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3).

Theo Dân trí