Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

VTF Junior Tour 4 – 2019 tại Nghệ An: Các hạt giống của giải đều có ngày thi đấu thuận lợi trong ngày thi đấu thứ 2

08:50, 04/11/2019
Ngày 3/11, Giải Quần vợt Vô địch trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 4 – 2019) đã bước sang ngày thi đấu thứ hai. Các hạt giống của giải đều có ngày thi đấu thuận lợi.

Các hạt giống của giải đều có ngày thi đấu thuận lợi. Hạt giống số 1 nội dung đơn nữ U14 là Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh – TPHCM) thắng dễ người đồng đội Phan Thị Hồng Cẩm sau 2 set trắng với cùng tỉ số 6-0; trong khi đó hạt giống số 2 Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) đánh bại Võ Quế Lâm (Hưng Thịnh – TPHCM) với tỉ số 6-2, 6-1.

Hạt giống số 3 U14 Bùi Hoàng Anh tiếp tục thể hiện phong độ tốt.

Ở nội dung đơn nam U14, hạt giống số 3 Bùi Hoàng Anh tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi thắng trước Lại Minh Hiển (Bắc Giang) với tỉ số 6-0, 6-2. Hạt giống số 2 Đinh Viết Tuấn Minh (Becamex Bình Dương) thắng Nguyễn Đức Hiếu (DTTC Ninh Bình) với tỉ số 6-2, 6-1, còn hạt giống số 1 Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh – TPHCM) vượt qua Phạm Ngọc Minh (Thanh Hóa) với tỉ số 6-3, 7-5. Chỉ có hạt giống số 7 Trần Vân Quốc Duy (Hưng Thịnh – TPHCM) đã bất ngờ để thua trước tay vợt Đăng Ngọc Phúc Vinh (Đà Nẵng) với tỉ số 1-6, 1-6.

Tay vợt U10 Quàng Vi Trâm (DTTC Sơn La) thắng áp đảo trước tay vợt Việt kiều.

Tại nội dung đơn nữ U10, Quàng Vi Trâm (DTTC Sơn La) thắng áp đảo trước tay vợt Việt kiều Khaili Bảo Châu Saleea (Hà Nội) với tỉ số 7-0; hạt giống số 2 Lê Gia Hân (Bắc Giang) thắng Nguyễn Ngọc Đông Nhi (Hưng Thịnh – TPHCM) với tỉ số 7-4.

Hôm nay (4/11), giải đấu sẽ tiếp tục với các lượt trận của vòng bảng lượt 3, Tứ kết nội dung đơn nam U14, đơn nữ U16, đơn nữ U18, đôi nam U14, đôi nam U18. Các trận đấu sẽ diễn ra từ 8h00 trên cụm sân Trung Long và cụm sân Trường Sơn, TP.Vinh.

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm