Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nông dân Quỳnh Lưu cấy đêm tránh nắng

18:19, 04/06/2017

Giống như nhiều địa phương khác trên địa bản tỉnh, do thời tiết buổi ngày của những ngày này nắng nóng gay gắt, nông dân huyện Quỳnh Lưu cũng đã tranh thủ ra đồng cấy lúa vào ban đêm cho kịp thời vụ.

: Khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt, nhiệt độ tăng cao 39 – 40 độ C, nên việc sản xuất của bà con càng thêm vất vả hơn. Chính vì vậy, vài năm trở lại đây nhiều nông dân của huyện Quỳnh Lưu chọn cách cấy đêm trong vụ hè thu như một biện pháp hữu hiệu để tránh nóng cũng như đảm bảo tiến độ gieo cấy theo kế hoạch của cấp trên đề ra.
 Khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt, nhiệt độ tăng cao 39 – 40 độ C, nên việc sản xuất của bà con càng thêm vất vả hơn. Chính vì vậy, vài năm trở lại đây nhiều nông dân của huyện Quỳnh Lưu chọn cách cấy đêm trong vụ hè thu như một biện pháp hữu hiệu để tránh nóng cũng như đảm bảo tiến độ gieo cấy theo kế hoạch của cấp trên đề ra.
Chỉ cần một chiếc đèn pin đơn giản gắn trên đầu người nông dân có thể cấy suốt buổi tối cho tới 22 – 23 giờ đêm mới trở về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, 3 – 4 giờ sáng lại tiếp tục ra đồng sản xuất. Theo các hộ gia đình, cấy đêm trời mát hơn, cảm giác khỏe hơn ban ngày rất nhiều, lúa lại nhanh bén rễ hơn.
Chỉ cần một chiếc đèn pin đơn giản gắn trên đầu người nông dân có thể cấy suốt buổi tối cho tới 22 – 23 giờ đêm mới trở về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, 3 – 4 giờ sáng lại tiếp tục ra đồng sản xuất. Theo các hộ gia đình, cấy đêm trời mát hơn, cảm giác khỏe hơn ban ngày rất nhiều, lúa lại nhanh bén rễ hơn.
Bà Nguyễn Thị Hậu xóm 5, xã Quỳnh Diễn cho biết: gia đình có 8 sào đất lúa và bắt đầu xuống đồng cấy từ ngày 31/5. Nhưng năm nay khác với năm trước đó là các lao động trong nhà không đi cấy vào ban ngày mà ra đồng cấy lúa từ 18 giờ chiều cho đến 23 giờ đêm. Thời điểm này, nước ở chân ruộng đã mát nên tránh được tình trạng lúa cấy xuống bị héo rũ, cháy lá và chết.
Bà Nguyễn Thị Hậu xóm 5, xã Quỳnh Diễn cho biết: gia đình có 8 sào đất lúa và bắt đầu xuống đồng cấy từ ngày 31/5. Nhưng năm nay khác với năm trước đó là các lao động trong nhà không đi cấy vào ban ngày mà ra đồng cấy lúa từ 18 giờ chiều cho đến 23 giờ đêm. Thời điểm này, nước ở chân ruộng đã mát nên tránh được tình trạng lúa cấy xuống bị héo rũ, cháy lá và chết.
Không những người nông dân đi cấy mà các máy dập đất cũng tranh thủ làm việc ban đêm để tránh nắng và gió lào.
Không những người nông dân đi cấy mà các máy dập đất cũng tranh thủ làm việc ban đêm để tránh nắng và gió lào.

 (Hồng Diện - Đài TTTH Quỳnh Lưu)