Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nông dân Thanh Chương "mang tơi, đội đèn" cấy lúa

07:05, 04/06/2017

Vụ Hè - Thu năm nay, huyện Thanh Chương gieo cấy 5.500 ha lúa. Do đợt thu hoạch lúa Xuân mưa nhiều, nay công việc bị dồn ứ, người dân vừa thu hoạch lúa Xuân vừa cấy vụ Hè - Thu trong tiết trời nắng nóng rất vất vả. Tuy nhiên để kịp thời vụ, người dân các địa phương đang tìm mọi biện pháp như "ngày mang tơi, đêm đội đèn" né tránh thời tiết khắc nghiệt để xuống đồng cấy lúa.

-	Những ngày này rất dễ dàng bắt gặp những chiếc máy cày, dập được che mái làm việc lúc ban trưa trời đứng bóng...
- Những ngày này rất dễ dàng bắt gặp những chiếc máy cày, dập được che mái làm việc lúc ban trưa trời đứng bóng...
…và xuyên đêm dù người mà máy lấm lem bùn đất.
…và xuyên đêm dù người và máy lấm lem bùn đất.
-	Ban ngày quá nóng người dân tranh thủ nhổ mạ vào ban đêm, bì bòm trên những chiếc chậu thau phòng đỉa.
- Ban ngày quá nóng người dân tranh thủ nhổ mạ vào ban đêm, bì bòm trên những chiếc chậu thau phòng đỉa.
Nhổ mạ xong lại mò mẫm đưa mạ đến ruộng cấy.
Đưa mạ xuống ruộng cấy nhờ ánh sáng từ những chiếc đèn pin đội trên đầu. Cấy đêm là hoạt động không còn xa lạ với người dân xã Thanh Lĩnh và nhiều địa phương khác.
-	Chiếc áo tơi huyền thoại không còn nhưng che lên lưng một chiếc lá tro sẵn có từ vườn nhà người phụ nữ này ở xã Thanh Lương cũng đủ sức cấy lúc trời sắp đứng bóng.
Chiếc áo tơi huyền thoại không còn, nhưng che lên lưng một chiếc lá tro sẵn có từ vườn nhà giúp cho người nông dân này giảm bớt được cái nóng để cấy lúc trời sắp đứng bóng.
a
Quá nắng nóng, thợ cấy men theo bóng râm để cấy lúc chiều mát.
a
Những người phụ nữ cấy thuê ở xã Thanh Hương tranh thủ nghỉ ngơi tại ruộng để tiếp tục làm việc.

 (Đình Hà - Đài TTTH Thanh Chương)