Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hành trình đi tìm đồng đội

17:54, 25/07/2017

33 năm qua những người lính Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 12.027 hài cốt liệt sĩ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Trong đó có 1.664 hài cốt liệt sĩ xác định được họ tên, quê quán. Riêng mùa khô 2016 – 2017 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 104 hài cốt liệt sĩ. 

Một số hình ảnh Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong mùa khô 2016 – 2017:

Khi nắm được thông tin mộ liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào cán bộ chiến sĩ Đội quy tập lại lên đường làm nhiệm vụ.
Khi nắm được thông tin mộ liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào cán bộ chiến sĩ Đội quy tập lại lên đường làm nhiệm vụ.
Để tới được vị trí các anh phải trèo đèo, lội suối vượt hàng chục km để tìm kiếm đồng đội.
Để tới được vị trí các anh phải trèo đèo, lội suối vượt hàng chục km để tìm kiếm đồng đội.
Phút giải lao trên chặng đường hành quân.
Phút giải lao trên chặng đường hành quân.
Các anh lại vội vã xác định lại vị trí, đường đi.
Các anh lại vội vã xác định lại vị trí, đường đi.
Những bữa cơm của các anh là rau rừng các anh hai được trên chặng đường hành quân đi tìm đồng đội
Thức ăn trong hầu hết ác bữa ăn của các anh là rau rừng hái được trên chặng đường hành quân đi tìm đồng đội.
Bữa cơn vội trên chặng đường hành quân.
Bữa cơm vội...
... Để tiếp tục công việc tìm kiếm hài cốt những người đồng đội.
... Để tiếp tục công việc tìm kiếm hài cốt những người đồng đội.
Cẩn thận gi chép lai những gì mà các anh tìm thấy, vị trí tìm được đồng đội trên đất nước bạn Lào
Cẩn thận ghi chép lại những vật dụng, vị trí tìm được đồng đội trên đất nước bạn Lào.
Khám sức khỏe
Vừa lo tìm hài cốt đồng đội nhưng các anh vẫn sẵng sàng khám sức khỏe cho nhân dân nước bạn Lào khi cần. 
Để nắm bắt được thông tin về các phần mộ Đội quy tập đã cùng ăn cùng ở và cùng làm với bà con các bộ tộc Lào.
Để nắm bắt được thông tin về các phần mộ, Đội quy tập đã cùng ăn, cùng ở và cùng làm với bà con các bộ tộc Lào.

 Trọng Kiên - Bộ CHQS tỉnh