Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trẻ hào hứng với lớp học ngoại khóa phòng cháy chữa cháy

10:59, 07/08/2017

Trên thực tế, tại Việt Nam có đến hơn 40% vụ cháy xảy ra ở nhà dân dẫn đến thiệt hại nhiều về người và của. Trong khi đó,  các lớp học về phòng cháy chữa cháy cho hộ gia đình ở nước ta chưa nhiều. Đặc biệt ở Nghệ An chỉ vừa mới xuất hiện mô hình mới này.

Ngày 5/8, lần đầu tiên tại Nghệ An, một lớp học ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy được tổ chức một cách bài bản dành cho các hộ gia đình gồm bố mẹ và các cháu nhỏ. Lớp học thu hút 50 gia đình. Các thành viên tích cực tương tác cùng giảng viên là Trung tá Trần Kim Khánh – Phó trưởng Khoa Chữa cháy, Đại học Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội.
Ngày 5/8, lần đầu tiên tại Nghệ An, một lớp học ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy được tổ chức một cách bài bản dành cho các hộ gia đình gồm bố mẹ và các cháu nhỏ. Lớp học thu hút 50 gia đình. Các thành viên tích cực tương tác cùng giảng viên là Trung tá Trần Kim Khánh – Phó trưởng Khoa Chữa cháy, Đại học Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội.
a
Sau khi được truyền đạt các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, các bước xử lý cần thiết khi có đám cháy, tất cả các thành viên của các gia đình lần lượt tham gia trải nghiệm thực tế như: dùng bình cứu hỏa dập lửa, thoát hiểm bằng dây từ tòa nhà cao tầng. Chủ yếu ở lứa tuổi mầm non và tiểu học nhưng các cháu nhỏ đã tiếp thu kiến thức tốt, mạnh dạn tham gia thực hành.
a
Chị Phan Nam – thành viên lớp học chia sẻ: "Con tôi chỉ mới 7 tuổi, tôi không nghĩ cháu lại dũng cảm thế. Với sự hướng dẫn của các chú công an, cháu thực hiện rất tốt các thao tác dùng bình cứu hỏa để dập lửa, một mình đu dây xuống từ tầng 3 của tòa nhà. Không phải lúc nào cũng có bố mẹ kề bên nên sau những khóa học như thế này tôi cảm thấy phần nào yên tâm hơn”.
a
Trực tiếp tham gia giảng dạy cho lớp học ngoại khóa PCCC lần này là Trung tá Trần Kim Khánh – Phó trưởng Khoa Chữa cháy, Đại học PCCC Hà Nội. Ông cho biết: “Trước khi phát triển, chúng ta cần tồn tại. Vậy nhưng trên thực tế kiến thức phòng cháy chữa cháy của người dân còn rất hạn chế. Những lớp học theo mô hình gia đình như thế này là rất tốt để không chỉ các bậc phụ huynh mà các cháu nhỏ được trang bị kiến thức PCCC càng sớm càng tốt. Vấn đề quan trọng là phải thực hành để trở thành kỹ năng." Trong ảnh, Chiến sĩ Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An làm mẫu cách thoát hiểm bằng dây từ tòa nhà cao tầng.
a
Sau khi được hướng dẫn, cả phụ nữ và em nhỏ đều có thể một mình thoát hiểm từ tòa nhà cao 5 tầng.
a
Theo thống kê, năm 2016, trên cả nước đã xảy ra hơn 3000 vụ cháy, khiến cho 98 người chết và rất nhiều người bị thương. Đáng kể trong số đó là có tới gần 1300 vụ cháy tại nhà dân. Vậy nhưng, trong các trường học phổ thông chưa có chương trình đào tạo chính khóa về phòng cháy chữa cháy. Thế nên việc chủ động trang bị kỹ năng PCCC cho gia đình, cho các con nhỏ là rất cần thiết.

 Hồng Nhung