Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Những điểm đến hấp dẫn xứ Nghệ dịp 2/9

11:37, 01/09/2017

Nằm ở dải đất miền Trung đầy nắng gió, Nghệ An luôn thu hút du khách bởi nhiều loại hình du lịch đa dạng, hấp dẫn. Những điểm đến hấp dẫn nhiều du khách của xứ Nghệ dịp 2/9 độc giả có thể tham khảo.

a
Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Làng Sen (quê Nội), Làng Hoàng Trù (quê Ngoại) từ lâu đã là điểm đến của rất nhiều du khách trong và ngoài nước.
Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Làng Sen (quê Nội), Làng Hoàng Trù (quê Ngoại) từ lâu đã là điểm đến của rất nhiều du khách trong và ngoài nước.
Những người đến đây để tận mắt chứng kiến làng quê đã sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn của một vĩ nhân được UNESCO vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại cùng những kỷ vật thân thương gắn bó với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
a
Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn hôm nay, nơi hội tụ linh hồn của 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông Truông Bồn. Trong đó, có ngôi mộ tập thể 13 chiến sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại nơi đây ngày 31 tháng 10 năm 1968, chứng tích hào hùng ghi dấu những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung trong lúc đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông.
Thác 7 tầng (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong) nằm ở vùng lõi rừng nguyên sinh Pù Hoạt, trên con suối Huồi Đán bắt nguồn từ trên đất Lào là điểm đến kỳ thú dành cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã.
Thác 7 tầng (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong) nằm ở vùng lõi rừng nguyên sinh Pù Hoạt, trên con suối Huồi Đán bắt nguồn từ trên đất Lào là điểm đến kỳ thú dành cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã.
Sông Giăng (Môn Sơn, Con Cuông) nơi gắn liền với tộc người thiểu số Đan Lai sinh sống tại 2 bản Cò Phạt và bản Púng, nằm trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Phù Mát.
Sông Giăng (Môn Sơn, Con Cuông) nơi gắn liền với tộc người thiểu số Đan Lai sinh sống tại 2 bản Cò Phạt và bản Púng, nằm trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Phù Mát.
Chùa Đại Tuệ trên núi Đại Huệ thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn được Hội kỷ lục gia Việt Nam công nhận bốn kỷ lục:Ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất;Ngôi chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất;Ngôi chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất;Ngôi chùa có hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam.Đây là một công trình tín ngưỡng tôn giáo, nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh, hướng thiện nổi tiếng của nhân dân trong vùng.
Chùa Đại Tuệ nằm trên núi Đại Huệ, thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn được Hội kỷ lục gia Việt Nam công nhận bốn kỷ lục:Ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất; Ngôi chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất; Ngôi chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất; Ngôi chùa có hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam. Đây là một công trình tín ngưỡng tôn giáo, nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh, hướng thiện nổi tiếng của nhân dân trong vùng.
Với 82 km đường bờ biển, Nghệ An được thiên nhiên ưu đãi nhiều bãi biển đẹp như Cửa Lò, Cửa Hội, Diễn Thành, Quỳnh Phương. Đặc biệt, biển Bãi Lữ (Nghi Lộc) đã được xây dựng thành khu Resort nghỉ dưỡng hấp dẫn.
Với 82 km đường bờ biển, Nghệ An được thiên nhiên ưu đãi nhiều bãi biển đẹp như Cửa Lò, Cửa Hội, Diễn Thành, Quỳnh Phương. Đặc biệt, biển Bãi Lữ (Nghi Lộc) đã được xây dựng thành khu Resort nghỉ dưỡng hấp dẫn.
Đảo chè (xã Thanh An, huyện Thanh Chương) có khoảng 180 hộ trồng chè với tổng diện tích 420 ha. Trong đó có nhiều đồi chè được bao bọc bởi đập Cầu Cau nước trong xanh tạo nên phong cảnh đẹp, hấp dẫn du khách.
Đảo chè (xã Thanh An, huyện Thanh Chương) có khoảng 180 hộ trồng chè với tổng diện tích 420 ha. Trong đó có nhiều đồi chè được bao bọc bởi đập Cầu Cau nước trong xanh tạo nên phong cảnh đẹp, hấp dẫn du khách.

 Phong Linh