Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Độc đáo cây thông Noel được làm từ hơn 6.000 chiếc nồi đất

23:10, 18/12/2017

Với ý tưởng quảng bá sản phẩm của làng nghề cũng như để tạo điểm nhấn đặc biệt trong Lễ Giáng Sinh năm nay, giáo dân giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương đã quyết định tạo một cây thông Noel độc nhất vô nhị làm từ những chiếc nồi đất. 

Linh mục quản xứ Lưu Mỹ cho biết, cây thông có chiều cao 25m, đường kính 8m và sẽ hoàn thiện vào ngày 22/12. Những chiếc nồi được làm từ 6 hộ gia đình trong giáo xứ có nghề truyền thống làm nồi đất lâu đời.
Linh mục quản xứ Lưu Mỹ cho biết, cây thông làm bằng nồi đất có chiều cao 25m, đường kính 8m.
Những chiếc nồi được làm từ 6 hộ gia đình trong giáo xứ có nghề truyền thống làm nồi đất lâu đời.
Những chiếc nồi được cung cấp bởi 6 hộ gia đình trong giáo xứ có nghề truyền thống làm nồi đất lâu đời.
Người dân phấn khởi cùng nhau tạo nên chiếc cây thông
Người dân phấn khởi cùng nhau tạo nên chiếc cây thông "độc nhất vô nhị" cho mùa Giáng sinh 2017.
Cây thông sẽ được hoàn thiện vào ngày 22/12.
Cây thông sẽ được hoàn thiện vào ngày 22/12.
a
Những chiếc nồi đất sử dụng làm cây phân thành ba loại: To - vừa - nhỏ.
Theo dự kiến ban đầu, sau khi hoàn thiện sẽ mất tới 5000 chiếc nồi nhưng đến nay số nồi đất đưa vào sử dụng đã lên tới 6000 nồi.
Theo dự kiến ban đầu, sau khi hoàn thiện sẽ mất khoảng 5.000 chiếc nồi, nhưng đến nay số nồi đất đưa vào sử dụng đã lên tới 6.000 nồi.
Những chiếc bóng đặt xen kẽ giữa những nồi đất để cây thông thêm nổi bật.
Những chiếc bóng đặt xen kẽ giữa những nồi đất để cây thông thêm nổi bật.
a
Bên cạnh việc tạo cây thông, nhà thờ cũng được trang hoàng bằng hiệu ứng ánh sáng độc đáo.
a
Vẻ độc đáo trong khuôn viên giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương.
a
Ý tưởng quảng bá sản phẩm của làng nghề của bà con giáo dân ở giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương đã tạo nên một sản phẩm độc đáo, tạo điểm nhấn cho ngày lễ đặc biệt, hứa hẹn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

 Hoàng Thọ