Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đông đảo người dân đổ về đền Hồng Sơn dâng hương giỗ Tổ

16:43, 25/04/2018

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng Ba". Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành phong tục truyền thống, một nét đẹp văn hoá nhằm tưởng nhớ đến công ơn các vua Hùng đã có công dựng nước. Cũng như mỗi người dân đất Việt, hằng năm, cứ đến ngày 10/3 âm lịch, người dân xứ Nghệ tập trung tại Đền Hồng Sơn – Di tích lịch sử văn hóa quốc gia tại thành phố Vinh để cùng hướng về với đất Tổ, về với cội nguồn dân tộc.

Sáng 25/4 (tức 10/3 âm lịch), hàng trăm người dân đổ về Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Hồng Sơn (phường Hồng Sơn, TP Vinh) dâng hương, dâng hoa. Với những người dân không có điều kiện để ra Đền Hùng ở Phú Thọ, đây là diểm duy nhất ở TP Vinh để nhớ về nguồn cội.
Sáng 25/4 (tức 10/3 âm lịch), hàng trăm người dân đổ về Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Hồng Sơn (phường Hồng Sơn, TP Vinh) dâng hương, dâng hoa. Với những người dân không có điều kiện để ra Đền Hùng ở Phú Thọ, đây là diểm duy nhất ở TP Vinh để nhớ về nguồn cội.
Nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh tiến lễ
Nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh tiến lễ
Hương hoa, lễ vật dâng lên các Vua Hùng thể hiện lòng biết ơn, thảo thơm của hậu thế.
Hương hoa, lễ vật dâng lên các Vua Hùng thể hiện lòng biết ơn, thảo thơm của hậu thế.
Nhiều gia đình sắm sửa lễ riêng đến Đền Hồng Sơn để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng.
Nhiều gia đình sắm sửa lễ riêng đến Đền Hồng Sơn để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng.
Nhiều gia đình sắm sửa lễ riêng đến Đền Hồng Sơn để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng.
Bà Nguyễn Thị Thu – Người dân ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh cho biết: "Do điều kiện không ra được Đền Hùng - Phú Thọ để thắp hương cho các Vua Hùng nên đến ngày giỗ Tổ năm nào bà cùng các thành viên trong gia đình đến dâng hương tại đền Hồng Sơn, thành phố Vinh".
Đền Hồng Sơn trước đây gọi là Võ Miếu, tọa lạc trên khu đất gần chợ Vinh thuộc phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, là di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia năm 1984. Khuôn viên đền rộng 6.250m2, gồm tòa thượng điện, trung điện xây dựng năm 1831 - 1837;  hạ điện, tả vu, hữu vu, cổng tam quan, cột hoa biểu và hồ bán nguyệt xây dựng năm 1910.
Đền Hồng Sơn trước đây gọi là Võ Miếu, tọa lạc trên khu đất gần chợ Vinh thuộc phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, là di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia năm 1984. Khuôn viên đền rộng 6.250m2, gồm tòa thượng điện, trung điện xây dựng năm 1831 - 1837; hạ điện, tả vu, hữu vu, cổng tam quan, cột hoa biểu và hồ bán nguyệt xây dựng năm 1910. Đến nay, Đền Hồng Sơn vẫn lưu giữ bài vị 18 đời Vua Hùng tại cung trung điện. Ngôi đền này mỗi năm có 3 kỳ lễ lớn gồm: Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Giỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (20/8 âm lịch) và Giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (03/3 âm lịch).
Trong buổi sáng nay, hàng trăm người đổ về Đền Hồng Sơn dâng hương giỗ Tổ. Dù đông đúc nhưng tình hình an ninh trật tự ở đền Hồng Sơn được duy trì ổn định.
Trong buổi sáng nay, hàng trăm người đổ về Đền Hồng Sơn dâng hương giỗ Tổ. Dù đông đúc nhưng tình hình an ninh trật tự ở đền Hồng Sơn được duy trì ổn định.

Hoàng Thọ