Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

30 dòng họ, khu dân cư, đơn vị ở Đô Lương được trao danh hiệu văn hóa

11:02, 19/02/2019
Sáng nay (19/2), trên địa bàn huyện Đô Lương, nhiều dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức lễ trao và đón nhận danh hiệu Văn hóa năm 2018.

Theo đó, đợt này, Đô Lương có 8 khu dân cư được trao danh hiệu Văn hóa lần đầu năm 2018, 7 khu dân cư được công nhận giữ vững danh hiệu Văn hóa 3 năm liên tục 2016- 2018, 8 dòng họ được công nhận dòng họ Văn hóa năm 2018, 2 trường học được công nhận danh hiệu văn hóa lần đầu năm 2018.

Lễ trao danh hiệu dòng họ Văn hóa Phạm Công ở xã Lưu Sơn, Đô Lương.
Lễ trao danh hiệu dòng họ Văn hóa Phạm Công ở xã Lưu Sơn, Đô Lương.

Cũng nhân dịp này, huyện Đô Lương có xã Trung Sơn và thị trấn đạt danh hiệu xã, thị có thiết chế Văn hóa đạt chuẩn của Bộ VH-TT & Du lịch. Danh hiệu mô hình văn hóa cho 3 mô hình: Câu lạc bộ dân ca thị trấn- Đô Lương, Câu lạc bộ dân ca xã Tân Sơn, mô hình xã có thiết chế Văn hóa, thể thao đạt chuẩn  xã Xuân Sơn.

Tại các lễ trao danh hiệu văn hóa đều được tổ chức trọng thể, đông đủ con cháu trong dòng họ đều tập trung tại nhà thờ họ để dự lễ.
Nhiều dòng họ đã tổ chức rước đón danh hiệu Văn hóa trong niềm vui tươi, phấn khởi nhân ngày rằm tháng giêng Kỷ Hợi 2019.

Tiền thưởng kèm theo danh hiệu văn hóa được trao bằng là 10 triệu đồng/1 xã, 5 triệu đồng/mô hình, 6 triệu đồng/1 khu dân cư, 4 triệu đồng/ 1 đơn vị trường học, 3 triệu đồng/ 1 dòng họ.

Ngọc Phương