Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hơn 5.000 lượt khách đến Con Cuông tham quan, nghỉ dưỡng trong 3 ngày nghỉ lễ

08:08, 30/04/2019
Chỉ trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ năm nay, các điểm du lịch ở huyện miền Tây Con Cuông đã đón hơn 5.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
anh1. bãi tắm ở Phà Lài luôn chất kín người tắm trong những ngày nắng nóng.
Bãi tắm ở Phà Lài luôn chất kín người tắm trong những ngày nắng nóng.

Theo thống kê của UBND huyện Con Cuông, trong 3 ngày nghỉ lễ đầu  của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày dịp 30/4,1-5 năm nay  các điểm du lịch ở huyện miền núi Miền Tầy này  như thác Kèm, khe nước Mọc, Phà Lài …đã đón một lượng khách đến nghỉ dưỡng, thăm quan và du lịch tăng cao so cùng dịp nghỉ lễ này năm trước

Khách du lich đến đây thường đi theo hình thức gia đình.
Khách du lich đến đây thường đi theo hình thức gia đình.

Kỳ nghỉ Lễ dịp 30/4, 1/5 năm nay lượng khách tăng mạnh. Cụ thể, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ kéo dài 5 ngày, có 5.000 nghìn lượt khách đến nghỉ dưỡng, tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện, tăng khoảng 10% so cùng dịp nghỉ lễ này năm trước. Doanh thu từ du lịch cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ của năm trước. Dự tính trong 2 ngày chính lễ khách du lịch đến Con Cuông sẽ tăng cao.

anh6. rất đông du khách tắm mát trên sông giăng trong 3 ngày nghỉ lễ đầu
Rất đông du khách tắm mát trên sông Giăng trong 3 ngày nghỉ lễ.

 

Không những người lớn mà trẻ nhỏ cũng rất hưng phấn khi được bố mẹ cho tắm mat trên sông Giăng
Không những người lớn mà trẻ nhỏ cũng rất hưng phấn khi được bố mẹ cho tắm mát trên sông Giăng.
Khe nước Mọc cũng là lựa chọn của nhiều du khách.
anh7. thác kèm trong 3 ngày nghỉ lễ có hơn 5000 lượt khách đến tham quan , tắm mát.
Thác Kèm trong 3 ngày nghỉ lễ có hơn 5000 lượt khách đến tham quan,  tắm mát.

Các điểm du lịch trên địa bàn huyện miền Tây Nghệ An  thu hút nhiều khách du lịch trong dịp này là: Thác Khe Kèm, đập Phà Lài, khe nước Mọc…các điểm du lịch cộng đồng homstay. Riêng tại Thác Khe Kèm chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ đã có hơn 5.000 lượt khách đến đây; đập Phà Lài gần 4.000 người. 

Bá Hậu