Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn viên Trương Ngọc Ánh được vinh danh “Ngôi sao châu Á”

14:57, 29/08/2019
Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa được vinh danh là 'Ngôi sao châu Á' tại Seoul International Drama Awards 2019 - Hàn Quốc.

Lễ trao giải Seoul International Drama Awards lần thứ 14 vừa được diễn ra vào ngày 28-8 tại Hội trường Hòa bình Đại học Kyunghee ở Hoegi-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Lễ trao giải có sự tham gia của nhiều ngôi sao Hàn Quốc như: Jang Nara, Ji Chang Wook, Kim Nam Gil, Lee Jung Ah, Davichi, Kim Dong Wook, No Min Woo… và đông đảo nghệ sĩ đến từ nhiều nước khác nhau.

Trương Ngọc Ánh (giữa) cùng diễn viên Anh Dũng (phải) giao lưu trước lễ trao giải chính thức.
Trương Ngọc Ánh (giữa) cùng diễn viên Anh Dũng (phải) giao lưu trước lễ trao giải chính thức.

Ở "đội Việt Nam", Trương Ngọc Ánh đã sánh đôi cùng nam diễn viên Anh Dũng của bộ phim Sống chung với mẹ chồng trên thảm đỏ.

Tại lễ trao giải, Trương Ngọc Ánh được xướng tên trong hạng mục Ngôi sao châu Á. Trong khoảnh khắc lên sân khấu nhận giải thưởng, ngôi sao Áo lụa Hà Đông không giấu được sự xúc động và hạnh phúc khi được cầm trong tay giải thưởng ghi nhận những đóng góp tích cực của cô trong lĩnh vực phim ảnh trong nước, quốc tế nhiều năm qua.

​  Trương Ngọc Ánh nhận giải 'Ngôi sao châu Á' tại Seoul International Drama Awards 2019 tại Hàn Quốc  ​
​ Trương Ngọc Ánh nhận giải 'Ngôi sao châu Á' tại Seoul International Drama Awards 2019 tại Hàn Quốc ​

Trước đó, bộ phim Áo lụa Hà Đông do Trương Ngọc Ánh đóng chính từng nhận giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2006.

Năm 2014, bộ phim Hương ga do Trương Ngọc Ánh làm nhà sản xuất kiêm nữ chính cũng nhận được nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim trong nước và quốc tế... Trong năm 2019, Trương Ngọc Ánh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong dự án phim Abduction, diễn xuất chung với ngôi sao hành động Scott Adkins, An Chí Kiệt…

Các nghệ sĩ được nhận giải tại Seoul International Drama Awards 2019
Các nghệ sĩ được nhận giải tại Seoul International Drama Awards 2019
Kim Nam Gil nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Mục sư nhiệt huyết.
Kim Nam Gil nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Mục sư nhiệt huyết.
Jang Nara nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Hoàng hậu cuối cùng
Jang Nara nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Hoàng hậu cuối cùng

Danh sách nghệ sĩ và các phim thắng giải:

Daesang: On The Spectrum (Israel)

Nam/Nữ diễn viên xuất sắc của Hàn Quốc: Kim Nam Gil (Mục sư nhiệt huyết), Jang Nara (Hoàng hậu cuối cùng)

Giải thưởng Chim vàng phim truyền hình dài tập: The Golden Eyes (Trung Quốc)

Giải thưởng Chim bạc phim truyền hình dài tập: Crash (Thổ Nhĩ Kỳ)

Giải thưởng Chim Vàng Mini-Series: Little Drummer Girl (Anh)

Giải thưởng Chim bạc Mini-Series: Invisible Heroes (Phần Lan)

Giải đặc biệt: Ashes of Love (Trung Quốc), Kim’s Convenience (Canada)

Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo: Brest (Montenegro), The Herd (Nam Phi)

Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Kim Dong Wook (Thanh tra lao động đặc biệt) và Alicia von Rittberg ('Bauhaus' - Đức)

Bộ phim truyền hình xuất sắc của Hàn Quốc: Mục sư nhiệt huyết đài SBS

Phim truyền hình đáng chú ý nhất của Hàn Quốc: Bác sĩ trại giam đài KBS

Nhạc phim hay nhất: Davichi (Vẻ đẹp tâm hồn đài JTBC)

Giải thưởng Nữ ngôi sao châu Á: Trương Ngọc Ánh (Việt Nam), Diêu Tinh Đồng (Trung Quốc), Tống Vân Hoa (Đài Loan)

Giải thưởng Nam ngôi sao nam châu Á: Alden Richards (Philippines), Miura Haruma (Nhật Bản)

Giải thưởng phim hài Chim vàng: Billy (Hà Lan)

Giải thưởng phim hài Chim bạc: Bauhaus (Đức)

 

Theo Tuổi trẻ

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện