Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhạc sỹ Hồ Hữu Thới trở về quê hương với đêm nhạc "Ân tình xứ Nghệ"

23:48, 27/03/2019
Đêm nhạc “Hồ Hữu Thới – Ân tình xứ Nghệ” đánh dấu con đường âm nhạc hơn nửa thế kỷ của nhạc sỹ. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube: Nghệ An TV và fanpage: Truyền hình Nghệ An

Tối 27/3, Đài PT-TH Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao tổ chức đêm nhạc “Hồ Hữu Thới – Ân tình xứ Nghệ”, tri ân nhạc sỹ Hồ Hữu Thới, nhân kỷ niệm 57 năm hoạt động âm nhạc của ông.

Tới dự đêm nhạc có ông Nguyễn Thế Trung – Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Uỷ viên TW Đảng, Phó Ban Dân vận Trung ương; Ông Hồ Xuân Hùng – Nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Các đại biểu dự đêm nhạc tri ân nhạc sỹ Hồ Hữu Thới.
Các đại biểu dự đêm nhạc tri ân nhạc sỹ Hồ Hữu Thới.

Về phía tỉnh Nghệ An có các ông: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban ngành; Cùng bạn bè, đồng nghiệp, người thân và đông đảo công chúng yêu mến nhạc sĩ.

Chúc mừng đêm diễn tri ân nhạc sỹ Hồ Hữu Thới, bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã gửi tặng lẵng hoa.

Các ông Hồ Xuân Hùng; Nguyễn Thế Trung; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Nguyễn Như Khôi tặng hoa chúc mừng nhạc sỹ Hồ Hữu Thới trong đêm nhạc.

Hơn 50 năm gắn bó với âm nhạc, Hồ Hữu Thới - người nhạc sỹ đã ở tuổi xưa nay hiếm vẫn miệt mài làm việc với tâm nguyện: "Sáng tác là nhịp đập của trái tim tôi". 

Ông được ví như cây đại thụ trong âm nhạc đương đại xứ Nghệ, một người bạn thủy chung, sâu sắc, nghĩa tình trong cuộc sống. Ngọn lửa đam mê câu hát dân gian theo ông từ thủa thiếu thời, khiến ông luôn trăn trở, bền bỉ làm mới câu Ví Giặm.

Qua nhiều năm âm thầm, miệt mài lao động và cống hiến, với hơn 400 ca khúc, Hồ Hữu Thới đã có một vị trí vững chắc trong lòng người yêu nhạc, được công chúng yêu mến, coi ông người nhạc sĩ của quê hương.

Ca sỹ Anh Thơ biểu diễn ca khúc "Ân tình xứ Nghệ".
Sao Mai Huyền Trang
Sao Mai Huyền Trang sâu lắng trong ca khúc "Câu hát quê hương" - Lời thơ: Nguyễn Trọng Tạo; âm nhạc: Hồ Hữu Thới.

Quê hương là người mẹ, đã cho ông biết bao ân tình, mà thời gian chỉ giúp ông thêm thấm thía, xa quê rồi mới thấy nặng tình quê. Với tâm hồn nhạy cảm, khao khát tìm và đắm say vào những dòng âm nhạc dân gian, trong hơn 10 năm xa quê, ông đã cho ra đời 200 ca khúc mang nặng tình cảm của người con xứ Nghệ.

Nhạc sỹ Thụy Kha: Hồ Hữu Thới đã đưa dân ca Ví Giặm lên sân khấu một cách tự nhiên nhưng sâu lắng, đi vào lòng người. 

Theo chia sẻ của Nhạc sĩ Thụy Kha: Nhạc sỹ Hồ Hữu Thới thầm lặng đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà. Ông đã đưa dân ca Ví Giặm lên sân khấu một cách tự nhiên nhưng sâu lắng, đi vào lòng người. Các tác phẩm của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới đã vượt qua biên giới. Ông đã chọn đi cùng dân ca xứ Nghệ để khẳng định tầm vóc của mình.

Nhiều sáng tác của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới gắn liền với tên tuổi của cặp đôi ca sỹ: Trọng Tấn - Anh Thơ.

Ca sĩ Anh Thơ – người gắn liền với nhiều ca khúc tên tuổi của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới khẳng định, các tác phẩm của nhạc sỹ mang cá tính rõ ràng. Còn đối với ca sĩ Trọng Tấn, nhạc của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới đa dạng màu sắc.

NSND Hồng Lựu đặc biệt ấn tượng với những bản nhạc mà nhạc sỹ Hồ Hữu Thới viết cho các vở kịch.

Cũng chia sẻ trong đêm nhạc, NSND Hồng Lựu – Người học trò cũ của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới đặc biệt ấn tượng với các bản nhạc mà ông viết cho các vở kịch. Lần đầu tiên NSND Hồng Lưu làm việc cùng với nhạc sỹ Hồ Hữu Thới cũng chính là mảng âm nhạc sân khấu. Chính bản nhạc của nhạc sỹ đã giúp NSND Hồng Lựu thăng hoa trong vai diễn của mình khi mới vào nghề.

Trích đoạn trong vở "Sáng mãi niềm tin" nhắc lại thành công của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới đối với mảng âm nhạc sân khấu. 

Bên cạnh âm hưởng Ví Giặm, trong âm nhạc Hồ Hữu Thới còn man mác bâng khuâng điệu hò khoan Lệ Thủy, rộn vang điệu xòe Tây Bắc hay nét duyên dáng của điệu Lăm Khắp của người Thái miền Tây xứ Nghệ. Cuộc đời và tình thương bao la của Bác cũng được khắc họa sâu sắc trong âm nhạc Hồ Hữu Thới. “Em với thác Sao Va”, “Tình Việt – Lào”, “Sơn La đón Bác Hồ”... là những ca khúc đi cùng năm tháng gắn với tên tuổi nhạc sỹ.

Ca sỹ Quế Thương thể hiện ca khúc “Em với thác Sao Va”.

Trong đêm nhạc, các ca khúc gắn với tên tuổi của nhạc sỹ Hồ Hữu Thới như: “Hội làng bên sông Lam”, “Câu hát quê hương”, “Ân tình xứ Nghệ”, “Tình xứ nghệ”, “Vinh – thành phố nghĩa tình”, “Em chưa về với biển”… đã được các nghệ sỹ: Anh Thơ, Trọng Tấn, Sao Mai Huyền Trang, NSƯT Ngọc Hà, NSƯT Huyền Trang… thể hiện, mang đến một không gian sâu lắng, thấm đượm nghĩa tình.

Một số hình ảnh tại đêm nhạc:

Ca sỹ Trọng Tấn và ca sỹ Anh Thơ cùng song ca bài hát "Giọng hò trên biển quê hương"
Ca sỹ Trọng Tấn và ca sỹ Anh Thơ cùng song ca bài hát "Giọng hò trên biển quê hương"
Sao Mai Huyền Trang ngọt ngào trong ca khúc "Về đây câu ví quê em".
Sao Mai Huyền Trang ngọt ngào trong ca khúc "Về đây câu ví quê em".
Ca khúc "Tình xứ Nghệ" qua giọng ca Khánh Huyền.
Ca khúc "Tình xứ Nghệ" qua giọng ca Khánh Huyền.
Ca khúc "Vinh – thành phố nghĩa tình" qua sự thể hiện của NSƯT Ngọc Hà
Ca khúc "Vinh – thành phố nghĩa tình" qua sự thể hiện của NSƯT Ngọc Hà
"Tình Việt Lào" - Thể hiện: NSƯT Ngọc Hà - NSƯT Xuân Huyền
"Tình Việt Lào" - Thể hiện: NSƯT Ngọc Hà - NSƯT Xuân Huyền
Ca khúc "Sơn La đón Bác Hồ về" - Thể hiện: Quế Thương – Thế Anh và Tập thể diễn viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An
Ca khúc "Sơn La đón Bác Hồ về" - Thể hiện: Quế Thương – Thế Anh và Tập thể diễn viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An

Bạn bè, đồng nghiệp và công chúng yêu mến nhạc sỹ Hồ Hữu Thới chúc mừng thành công của đêm nhạc.
Bạn bè, đồng nghiệp và công chúng yêu mến nhạc sỹ Hồ Hữu Thới chúc mừng thành công của đêm nhạc.

Thùy Dương