TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lung linh chương trình “Sắc màu quê hương”

23:20, 30/07/2019
Tối 30/7, tại Nhà hát dân ca Nghệ An, Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An đã tổ chức báo cáo chương trình ca múa nhạc năm 2019.

Với chủ đề “Sắc màu quê hương”, chương trình báo cáo gồm 14 tiết mục đặc sắc được chia thành 3 phần: Phần I - Trong xanh miền Ví, Giặm; Phần II – Những sắc hoa của núi; Phần III – Khát vọng ngày mới.

Chỉ đạo nội dung: Sở Văn Hóa và Thể Thao; Kịch bản văn học: Nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn; Chỉ đạo nghệ thuật: Nhạc sỹ Trần Quốc Chung; Tổng đạo diễn chương trình: Nhạc sỹ-Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Thủy; Phối khí âm nhạc: Nhạc sỹ Xuân Thủy, Hồ Trọng Tuấn, Xuân Dũng, Đức Nghĩa, Hoàng Tuấn, Nguyên Huân và Hùng Sâm; Dàn dựng Thanh nhạc: Quế Thương, Quang Luyến.

Hầu hết các ca khúc biểu diễn trong chương trình báo cáo đều được sáng tác mới, với nhiều thể loại mang màu sắc phong phú.

Tiết mục mở màn: "Thương nhau tìm về " - Sáng tác: Nhạc sỹ Xuân Thủy - Biên đạo: NSUT Thanh Tùng - Biểu diễn: Quế Thương, Trần Lực cùng tập thể ca, múa.
Tiết mục: "Quê Chung" Lời thơ: Nguyễn Thế Kỷ Nhạc : Hồ Trọng Tuấn Biểu diễn : Khánh Huyền
Tiết mục: "Quê Chung". Lời thơ: Nguyễn Thế Kỷ - Nhạc: Hồ Trọng Tuấn. Biểu diễn: Khánh Huyền.
Tiết mục Múa "Trăng và Sen "                Âm nhạc: Xuân Dũng             Biên đạo:  NSND Kiều Lê – Trọng Huy             Biểu diễn :  Tập thể múa.
Tiết mục múa "Trăng và Sen ". Âm nhạc: Xuân Dũng. Biên đạo: NSND Kiều Lê – Trọng Huy. Biểu diễn: Tập thể múa.
Tiết mục: Xuân qua miền Ví, Giặm. Sáng tác: Hồ Hữu Thới. Biểu diễn: Tốp ca nữ
Tiết mục: Xuân qua miền về giặm  Sáng tác: Hồ Hữu Thới   Biểu diễn: Tốp ca nữ
Tiết mục "Lung Linh xứ Nghệ quê mình". Sáng tác: Nhạc sỹ Vũ Trang. Biên đạo múa: NSƯT Diễm Hằng. Biểu diễn: Tốp ca nam nữ và tập thể múa

Trong phần II - Những sắc hoa của núi, khán giả cùng ngược dòng Sông Lam, lên với đồng bào miền tây Xứ Nghệ, miền quê sơn thủy hữu tình với cộng đồng các dân tộc sinh sống. Qua mỗi ca khúc, chúng ta hiểu thêm về văn hóa độc đáo không pha lẫn của miền Tây xứ Nghệ: Dân tộc Mông có hát cự xia, lù tẩu, lê lê tu lê; Dân Thái có tục mở hội bản làng, giã Gạo, khắc luống; Dân tộc Khơ Mú có tục Mừng nhà mới, được mùa, Rước Lửa; Dân tộc Ơ Đu có tục mừng tiếng sấm…   

Tiết mục "Xuống chợ mùa xuân". Sáng tác: Trần Quốc Chung. Biên đạo: NSUT Diễm Hằng. Biểu diễn: Thế Anh cùng tốp múa
Tiết mục: "Về bản Ơ Đu cùng em”. Sáng tác: NSND Tiến Dũng. Biểu diễn: Tốp ca nữ 
Tiêt mục múa: "Hạt Mầm". Âm nhạc: Xuân Dũng. Biên đạo: NSUT Thanh Tùng. Biểu diễn: Thanh Tùng, Cẩm Ly
Tiết mục:  "Miền tây yêu thương" Sáng tác:Trần Kải Biểu diễn: Trần Lực và Thanh Qúy
Tiết mục: "Miền tây yêu thương". Sáng tác: Trần Khải. Biểu diễn: Trần Lực và Thanh Qúy
Tiết mục: "Em gái ơi miền tây xứ nghệ". Lời: Hồ Xuân Tứ - Nhạc: Lê An Tuyên. Biên đạo: NS Đức Nghĩa. Biểu diễn: Quang Luyến, Đan Phượng cùng tốp múa

Ở phần III, khán giả trở về với TP Vinh - Thành phố bên dòng sông Lam, trẻ trung mang nhiều khát vọng, luôn giang tay đón chào bè bạn khắp muôn phương.

Tiết mục: "Ra Khơi". Sáng tác: Đức Nghĩa. Dàn dựng: Hồng Hạnh. Biểu diễn : Thế Anh, Quế Thương, Trần Lực cùng tốp ca
Tiết mục:    "Nhịp điệu bình minh"                    Sáng tác: Xuân Thủy                    Dàn dựng: Hồng Hạnh                    Biểu diễn: Thanh Hải, Minh Tâm cùng tốp ca
Tiết mục: "Nhịp điệu bình minh". Sáng tác: Xuân Thủy. Dàn dựng: Hồng Hạnh. Biểu diễn: Thanh Hải, Minh Tâm cùng tốp ca
Tiết mục:     “ Khát vọng ngày mới "                 S¸ng t¸c:Hồ Trọng Tuấn                          Biªn ®¹o: NSUT Thanh Tùng
Tiết mục: “Khát vọng ngày mới " Sáng tác: Hồ Trọng Tuấn. Biên đạo: NSƯT Thanh Tùng. Biểu diễn: Tốp ca hát, múa.
Nhạc sỹ Trần Quốc Chung đại diện lên cảm ơn và đón nhận tình cảm của khán giả.

Quốc Nam - Nguyên Huân - Thùy Dương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm