Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Chấn chỉnh các hoạt động lữ hành

09:46, 15/06/2011
Ngày (14/6), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đó có buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch và Chi hội lữ hành Nghệ An để bàn một số giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành tại Nghệ An đạt chất lượng và hiệu quả, đảm bảo thương hiệu.

 

Năm nay, du lịch toàn cầu nói chung và của du lịch Việt Nam nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do khủng hoảng và suy thoái kinh tế cũng như tình hình các dịch bệnh, thiên tai diễn ra khắp nơi có tác động không nhỏ đến các hoạt động du lịch tại Nghệ An nói chung, hoạt động lữ hành nói riêng; Giá cả các mặt hàng, chi phí phương tiện vận chuyển và giá các dịch vụ phụ trợ liên tục leo thang, nhưng các công ty lữ hành trong tỉnh đó tớch cực, chủ động khai thác các nguồn khách, áp dụng nhiều biện pháp hợp lý để không tăng giá tour quá nhiều mà vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ trong chương trình tour mà du khách ưa thích; Lượng khách đi theo các tua du lịch tham quan lễ hội trong nước có xu hướng tăng. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2011, các đơn vị lữ hành trong tỉnh đã đưa, đón và phục vụ trên 20.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động lữ hành vẫn còn một số tồn tại, yếu kém: lực lượng điều hành, quản lý giỏi về kinh doanh lữ hành còn thiếu và  yếu, chưa đáp ứng yêu cầu; các đơn vị kinh doanh l hành chưa thật sự đủ mạnh để chủ động trong việc tổ chức, khai thác và thực hiện các chương trình mới cho du khách; chưa chủ động khai thác du khách ở những thị trường mới; sức cạnh tranh với các công ty kinh doanh lữ hành ở các địa phương khác chưa cao…

 

Chính vì thế, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mà ngành du lịch cần tập trung, đó là: Tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011; phát huy vai trò của Chi hội Lữ hành, củng cố  hoạt động của các đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa và đội ngũ hướng dẫn viên trên địa bàn nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh.

 

(Đình Hà)