Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi Lộc: 5 năm, huy động 46 tỷ động trùng tu các di tích LSVH

10:11, 26/10/2016

Từ năm 2011 đến nay, huyện Nghi Lộc đã huy động hơn 46 tỷ đồng từ các nguồn khác nhau để thực hiện công tác trùng tu, phục hồi, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa.

Đền Thượng Diên ở xã Nghi Diên là một 3 di tích LSVH  trên địa bàn huyện được khôi phục
Đền Thượng Diên ở xã Nghi Diên là một 3 di tích LSVH trên địa bàn huyện được khôi phục

Đáng chú ý, xã Nghi Hợp tu sửa chống xuống cấp Đền thờ và tôn tạo khu lăng mộ Nguyễn Xí, trị giá đầu tư 3,2 tỷ đồng; xã Nghi Thiết tôn tạo Đình Đền Chùa Trung Kiên, trị giá 625 triệu đồng; xã Nghi Phong đầu tư 2,4 tỷ đồng tôn tạo Đền Phượng Cương; xã Nghi Công Bắc đầu tư 275 triệu đồng tôn tạo Đền Tam Tòa. Ngoài ra, có 3 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện được khôi phục. Đó là: Đền Thượng Diên ở xã Nghi Diên, Đền Diên Cờ ở xã Nghi Trường và Chùa Tu ở xã Nghi Phong.

Từ nay đến năm 2020, toàn huyện phấn đấu 100% di tích đã xếp hạng được tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp; xếp hạng thêm được ít nhất 10 di tích lịch sử.

(Nhật Tuấn)