Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Săn cây "độc" với giá "khủng" chơi Tết

15:49, 19/01/2017

Bên cạnh những loại cây cảnh Tết truyền thống như đào, mai, quất,… thị trường cây Tết Đinh Dậu tại thành phố Vinh năm nay chứng kiến sự "đổ bộ" của loạt cây "khủng" với giá thành lên đến hàng chục đến hàng trăm triệu...

A
Bưởi Diễn là "đặc sản" có tiếng của tỉnh Hưng Yên, năm nay được nhiều cửa hàng cây Tết tại thành phố Vinh đưa về bán.
a
Giá thành cho mỗi chậu cây không hề rẻ. Đúng bưởi diễn, chậu rẻ nhất giá 4 triệu đồng, chậu đắt hơn giá lên đến 15 triệu đồng.
A
Bưởi màu vàng, hợp với sắc xuân và khá lạ mắt. Đặc biệt bưởi chín còn tỏa mùi hương rất thơm.
A
Mỗi chậu cây có đến 20 - 40 quả.
A
Đu đủ bon sai trồng trong chậu là loại cây đang được nhiều người “chuộng” vào dịp Tết.
A
Giá của mỗi chậu dao động từ 2 - 3 triệu đồng tùy thuộc vào kích thước và số lượng quả trên cây.
 
A
Đu đủ thể hiện một cuộc sống đủ đầy, bền vững, không thừa cũng chẳng thiếu nên được nhiều người tìm mua trong dịp Tết.
A
Thanh long kiểng mới xuất hiện trên thị trường cây Tết Đinh Dậu này nhưng được lòng khách hàng vừa về sự thẩm mỹ lại thêm ý nghĩa tài lộc, may mắn của loại cây này.
A
Giá thành loại cây này tùy thuộc vào số lượng quả ở mỗi chậu kiểng, giao động mức 2 triệu - 17 triệu đồng/chậu.
A
Cây quýt cổ thụ 100 năm tuổi lần đầu gia nhập thị trường cây cảnh Tết ở thành phố Vinh. Cây đã được bán cho 1 khách hàng ở xã Nghi Phúc với giá 170 triệu đồng - mức giá cao nhất tại thị trường cây Tết ở thời điểm hiện tại. Theo chủ bán cây, những ngày tới gia đình sẽ tiếp tục đưa về 1 cây quýt khác có năm tuổi tương tự để bán Tết. 

(Thùy Dương)