Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đền Cờn khai hội với nhiều trò chơi dân gian hút khách

17:41, 15/02/2017

Gần 700 vận động viên đã tham gia thi đấu các môn thể thao và nhiều trò chơi dân gian trong lễ khai hội đền Cờn - xuân Đinh Dậu 2017.

Tại sân Cửa Bạch, nhiều môn thi đấu đã diễn ra sôi nổi ngay sau phần khai mạc như: bóng chuyền nam, nữ, đẩy gậy, kéo co, cờ thẻ… Bóng chuyền nữ tại giải lần này có 12 trận, bóng chuyền nam là 15 trận, cờ thẻ 9 trận, gần 100 cặp vận động viên thi đấu đẩy gậy.

1.	Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu giải thể thao đền Cờn mùa xuân Đinh Dậu
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu giải thể thao đền Cờn mùa xuân Đinh Dậu

Thời tiết trong sáng hôm nay khá thuận lợi đã tạo điều kiện cho các vận động viên đã thi đấu hết mình, trung thực dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham gia lễ hội.

2.	Cờ thẻ, trò chơi được nhiều người cao tuổi lựa chọn
2. Cờ thẻ, trò chơi được nhiều người cao tuổi lựa chọn

Chiều cùng ngày đã diễn ra nhiều hoạt động vui chơi khác gồm: các trò chơi dân, triển lãm ảnh Hoàng Mai về các bước phát triển của thị xã Hoàng Mai... hứa hẹn đem lại cho du khách những phút vui chơi, thư giãn thật thoải mái.

Bộ môn đẩy gậy có gần 100 cặp vận động viên ở các hạng cân thi đấu
Bộ môn đẩy gậy có gần 100 cặp vận động viên ở các hạng cân thi đấu

Trong các ngày diễn ra lễ hội đền Cờn, người dân sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động ý nghĩa khác như thi nướng cá, nướng bánh, hội thi tiếng hát chim chào mào, đua thuyền…

 Ngư dân vùng biển hào hứng với trò chơi kéo co
Ngư dân vùng biển hào hứng với trò chơi kéo co
Bóng chuyền nam, môn thể theo hút khán giải theo dõi, cổ vũ
Bóng chuyền nam, môn thể theo hút khán giải theo dõi, cổ vũ

Nét mới trong các môn thể thao và trò chơi dân gian tại giải đền Cờn năm nay là có sự tham gia của nhiều đội đua thuyền đến từ nhiều huyện, thị trong toàn tỉnh, một số hoạt động mang tính đặc trưng riêng của ngư dân vùng biển như nướng bánh, nướng cá đã được khôi phục.

(Nguyễn Vân)