Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đền Canh và Đình Sàng được công nhận Di tích LSVH cấp tỉnh

15:56, 16/03/2017

Sáng 16/3, UBND huyện Yên Thành phối hợp với xã Đức Thành tổ chức lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Canh và Đình Sàng.

Trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Sàng và Đền Canh cho chính quyền và nhân dân xã Đức Thành
Trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Sàng và Đền Canh cho chính quyền và nhân dân xã Đức Thành

Đền Canh là công trình kiến trúc cổ, được xây dựng để thờ các vị thần có công hộ quốc bảo dân như Đức Thánh Canh - một vị thần rắn mà dân gian quen gọi là ông Cụt, phối thờ là thần Cao Sơn, Cao Các và Đức ông Lê Biển Chiếu. Đền được bố trí hài hòa về cấu trúc, mang giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao, bao gồm tam quan, sân, hạ điện, trung điện và thượng điện theo mô típ của một ngôi đền thờ thần.

Cổng tam quan Đền Canh với  kiến trúc nghệ thuật độc đáo
Cổng tam quan Đền Canh với kiến trúc nghệ thuật độc đáo

Đình Sàng gồm 2 tòa, trước đây  là nơi chiêu tập các văn nhân tài tử trong vùng, là địa điểm hội họp của các đảng viên Đảng cộng sản và nay là trụ sở làm việc của UBND xã.

Đây là 2 di tích còn lưu giữ các giá trị văn hóa thẩm mỹ, là tư liệu quý để các thế hệ mai sau nghiên cứu tìm hiểu về  phong cách kiến trúc cổ.        

(Đài Yên Thành)